Bám sát định hướng, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội

Thứ Sáu, 11/09/2020, 16:20 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 11/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban báo chí tháng 8/2020.

Các ông: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT-TT chủ trì hội nghị.
Các ông: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT-TT chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong tháng 8, Báo BR-VT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin, tuyên truyền về các sự kiện thời sự-chính trị, các phiên họp, hội nghị quan trọng của Trung ương và của tỉnh; kịp thời phản ánh các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Bên cạnh đó, Báo BR-VT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của tỉnh, có nhiều bài viết, phóng sự thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng hỗ trợ người nghèo vượt qua những khó khăn của dịch bệnh. Hội nghị cũng thông tin một số bài viết nổi bật đăng tải trên Báo, Đài địa phương tuyên truyền, định hướng thông tin ở các nội dung kinh tế - văn hóa - xã hội.

Trong tháng 9, Báo BR-VT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và các ban, ngành, địa phương; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

 Cũng tại hội nghị, Tổ tuyên truyền Báo chí đã báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền và quản lý, chỉ đạo báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Đến nay, hoạt động của Tổ tuyên truyền và báo chí bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo từng giai đoạn đã đề ra, các đầu việc cơ bản đạt từ 80-90%. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở TT-TT và các cơ quan thông tin báo chí để hoàn thành các nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.