Họp mặt các chủ phương tiện tàu cá tham gia bảo vệ chủ quyền biển Việt Nam

Chủ Nhật, 20/09/2020, 18:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20/9, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt các chủ phương tiện tàu cá đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam năm 2020 tại 4 điểm: Ban CHQS TP.Vũng Tàu; Ban CHQS huyện Long Điền; Ban CHQS huyện Đất Đỏ và Ban CHQS huyện Xuyên Mộc.

Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các chủ phương tiện tàu cá đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam trên địa bàn TP.Vũng Tàu.
Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các chủ phương tiện tàu cá đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Tại buổi họp mặt, đại diện Bộ CHQS tỉnh và chính quyền các huyện, thành phố đã biểu dương tinh thần tình nguyện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam của các chủ phương tiện. Đồng thời, động viên các chủ phương tiện tích cực tham gia các đợt diễn tập huy động tàu thuyền khi có lệnh điều động; vận động ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển; tăng cường phát hiện, cung cấp thông tin về các tàu thuyền nước ngoài hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, góp phần bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao 70 suất quà; UBND TP.Vũng Tàu trao 33 suất quà, UBND huyện Long Điền trao 22 suất quà, UBND huyện Đất Đỏ trao 10 suất quà, UBND huyện Xuyên Mộc trao 5 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các chủ phương tiện tàu cá tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam trên địa bàn.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.