Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

Thứ Sáu, 16/10/2020, 19:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 16/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh BR-VT đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020-2025). Đại hội nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, đồng thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019 cho các tập thể tại Đại hội.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019 cho các tập thể tại Đại hội.

PHONG TRÀO THI ĐUA SÔI NỔI, RỘNG KHẮP

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh cho biết, từ sau Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (năm 2015) đến nay, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục phát triển rộng khắp, cổ vũ và động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh BR-VT trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh BR-VT năm 2020 cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu).
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh BR-VT trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh BR-VT năm 2020 cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu).

Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến xuất sắc. Bên cạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh còn phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả hàng trăm phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh, lao động, học tập.... trên các lĩnh vực. Trong đó, một số phong trào tiêu biểu như Đẩy mạnh cải cách hành chính; Vì một biển xanh không rác; Lao động giỏi, sáng tạo; phong trào khởi nghiệp; Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

10 Công dân ưu tú tỉnh BR-VT năm 2020 
Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức; Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu); Lâm Ngọc Nhâm, Giám đốc HTX Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch Bầu Mây (huyện Xuyên Mộc); Phan Thị Mỹ, tổ trưởng tổ dân cư số 2, khu phố 2 (phường 7, TP. Vũng Tàu); bác sĩ Nguyễn Phương Nam, Trưởng Khoa Chấn thương-Chỉnh hình, BV Bà Rịa; Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; Vũ Hoàng Minh Thư, cựu HS lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Nguyễn Xuân Quang, Trưởng nhóm ứng dụng và phát triển công nghệ mới, XN Địa vật lý giếng khoan, Vietsovpetro; Lê Thị Thanh Thủy, 45/12 Huyền Trân Công Chúa, phường 8 (TP. Vũng Tàu); Bùi Vĩnh Gia, Chủ nhiệm CLB Bóng đá Dream (huyện Xuyên Mộc).

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian qua đã thực sự tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động trên tất cả các mặt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và cả nhiệm kỳ 2015-2020”. Đến nay, GRDP bình quân đầu người trừ dầu khí của tỉnh đứng đầu cả nước, quy mô GRDP và thu ngân sách luôn duy trì vị trí thứ 3 cả nước. Kinh tế đã và đang được thúc đẩy phát triển mạnh trên cả 4 trụ cột: công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện, nâng cao; công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia chỉ còn 0,1%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng sâu sát thực tiễn; sự tương tác giữa chính quyền với người dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Đại hội.

“NHỮNG GƯƠNG SÁNG THẦM LẶNG”

 Đại hội đã tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân là “gương sáng thầm lặng” giữa đời thường. Trong số đó, kỹ sư Nguyễn Xuân Quang (XN Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro) có hàng trăm sáng kiến có giá trị thiết thực cho ngành dầu khí. Anh từng đạt giải Bạc tại hội thi sáng chế quốc tế Seoul SIIF 2012. Kỹ sư Nguyễn Xuân Quang không giấu nổi xúc động khi lần thứ hai được tham dự Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh và được tham dự phần giao lưu tại Đại hội: “Phong trào thi đua yêu nước chính là động lực, là chất xúc tác thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo, tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả lao động, chất lượng sản phẩm để làm giàu cho đất nước. Dù doanh nghiệp nước ngoài có mời gọi với mức lương có cao gấp hàng chục lần tôi cũng không đi, vì tôi muốn được trực tiếp cống hiến cho đất nước, quê hương mình”.

Kỹ sư Nguyễn Xuân Quang, XN Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phong trào Thi đua yêu nước tại Đại hội.
Kỹ sư Nguyễn Xuân Quang, XN Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phong trào Thi đua yêu nước tại Đại hội.

Một cá nhân khác là ông Lâm Ngọc Nhâm, Giám đốc HTX Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch Bầu Mây (huyện Xuyên Mộc), người được mệnh danh “Nhà khoa học của nhà nông” cũng được biểu dương trong dịp này. Xuất thân từ nông dân, ông luôn mong muốn giá trị nông sản được nâng cao, giúp người nông dân trở thành người chủ thực thụ trên chính đồng ruộng quê hương. Vì vậy, ông đã nghiên cứu, cho ra đời sản phẩm tiêu Bầu Mây với giá bán cao hơn nhiều lần tiêu thường. Ông cũng nghiên cứu các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như “trồng cây hồ tiêu cộng sinh xen canh củ hoài sơn” và góp phần định danh nông sản Việt trên những thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc...

Các đại biểu ủng hộ miền Trung bị thiên tai.
Các đại biểu ủng hộ miền Trung bị thiên tai.

Bên cạnh những cá nhân còn có nhiều tập thể điển hình được vinh danh. Một trong số đó là UBND xã Tam Phước (huyện Long Điền) - đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh với 10 sáng kiến, mô hình hay đang được nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tam Phước chia sẻ: “Xây dựng chính quyền thân thiện, của dân, do dân, vì dân là mục tiêu mà cán bộ, công chức xã Tam Phước luôn hướng tới. Chúng tôi xác định, mỗi cán bộ công chức là người đầy tớ trung thành của nhân dân, phải luôn coi người dân, tổ chức đến liên hệ công tác như người thân của mình để phục vụ hết lòng”.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020- 2025”. Nội dung trọng tâm của giai đoạn này là tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2021- 2025; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực, thành phần kinh tế gắn với tổ chức lại sản xuất, hợp lý hóa quy trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của từng ngành, từng lĩnh vực.
 
Tại Đại hội, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh BR-VT. 4 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2014-2018; 9 tập thể được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.
UBND tỉnh đã trao danh hiệu Công dân ưu tú cho 10 cá nhân; tặng Cờ thi đua cho 32 tập thể; tặng Bằng khen cho 70 tập thể, 6 hộ gia đình và 147 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 

HOÀNG DƯƠNG

;
.