Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Vùng 2 Hải quân

Thứ Sáu, 20/11/2020, 19:17 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20/11, tại Căn cứ Quân sự Long Sơn, TP. Vũng Tàu, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn kiểm tra cùng các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020 đối với Vùng 2 Hải quân.

Tại cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng và các đơn vị trực thuộc, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện 5 tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trên 4 mặt công tác về tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, tập trung vào việc đăng ký hệ thống sổ sách theo quy định; kiểm tra nhận thức bộ đội về quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên; kiểm tra thực hiện quy định về tổ chức biên chế; tổ chức duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện chiến đấu; nền nếp xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng đánh giá: Vùng 2 Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, triển khai thực hiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc, sát thực tế; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch; duy trì thực hiện nghiêm tổ chức biên chế lực lượng đúng quy định; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ trong nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, dài ngày trên biển; công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện nghiêm túc; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công, đồng thời là điểm tựa cho ngư dân trên biển xa yên tâm vươn khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống.

MINH THẮNG

;
.