Giữ bình yên khu vực biên giới biển

Thứ Sáu, 27/11/2020, 18:58 [GMT+7]
In bài này
.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu không quản ngại khó khăn, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đồng thời bảo đảm ANTT và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm khu vực biên giới.

Lực lượng BPCK cảng BR-VT làm thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài.
Lực lượng BPCK cảng BR-VT làm thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài.

ĐẤU TRANH VỚI NHIỀU LOẠI TỘI PHẠM

Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT phụ trách 65 cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cá nằm trên luồng hàng hải sông Dinh, sông Cái Mép - Thị Vải, sông Đồng Nai, các cảng dầu không bến ngoài khơi và sân bay Vũng Tàu thuộc địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, BR-VT.

Thượng tá Trần Trọng Anh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT cho biết, xác định làm tốt công tác bảo đảm ANTT tại các cửa khẩu cảng biển, an ninh an toàn hàng hải sẽ góp phần quan trọng trong giao lưu, thông thương hàng hóa giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, Đảng ủy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT đã cùng Ban Giám đốc các cảng đã duy trì nghiêm quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, đặc biệt là các tin tức liên quan đến ANCT-TTATXH; cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát cả khu vực mặt nước và trên bờ; phối hợp với 58 Ban Giám đốc các cảng trong công tác quản lý, bảo vệ ANTT tại cửa khẩu cảng biển. Ngoài ra, đội ngũ chuyên trách làm công tác vận động quần chúng cũng thường xuyên bám dân, bám địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tố giác tội phạm.

Nhờ sự quyết liệt đấu tranh, sự kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT đã phát hiện, xử lý hơn 500 vụ vi phạm pháp luật với hơn 750 đối tượng và 24 tổ chức; bắt giữ 22 vụ với 22 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 54 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 130gram heroin, 13 gói cỏ mỹ; 100 bánh cocain; bắt giữ 29 đối tượng trộm cắp tài sản...

Điển hình như ngày 14/4 vừa qua, tại khu vực luồng Thị Vải - Cái Mép, tổ công tác Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam phát hiện 5 phương tiện (tàu HP 4005, HP 4393, HD 6789, QN 7067 và tàu HD 1878) đang vận chuyển 2.420m3 cát nhiễm mặn. Tại thời điểm kiểm tra, cả 5 thuyền trưởng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số cát nói trên.

Thời gian gần đây, trên vùng biển quản lý xuất hiện tình trạng tàu thuyền nước ngoài xâm nhập chủ quyền lãnh hải với mục đích thăm dò tài nguyên, khai thác hải sản. Chính vì vậy, ngoài việc theo dõi tình hình 24/24, tích cực tuần tra, kiểm soát, đơn vị còn hiệp đồng chặt chẽ với Đồn Biên phòng Thạnh An và Biên phòng cửa khẩu cảng TP. Hồ Chí Minh trao đổi thông tin, đối tượng nghi vấn, số lượng tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển tiếp giáp; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhờ đó từ đầu năm 2020 đến nay, Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT đã phát hiện, xử lý 15 vụ tàu nước ngoài neo đậu trái phép trong vùng nội thủy Việt Nam.

LÀM TỐT CÔNG TÁC HẬU PHƯƠNG VÀ THẾ TRẬN LÒNG DÂN

Theo Thượng tá Phan Văn Hòe, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT, muốn xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, trước tiên phải tạo dựng được niềm tin với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời là điểm tựa cho người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Từ đó, nhiều hoạt động hữu ích, thiết thực đã và đang được Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT và Ban Giám đốc các cảng phối hợp triển khai có hiệu quả như: xây dựng mái ấm cho chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo; nhà “đại đoàn kết” cho nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân; tặng quà cho đồng bào nghèo…

Gia đình Trung úy Nguyễn Thanh Tùng, nhân viên Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Gò Dầu (Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT) thuộc diện khó khăn. Vợ không có việc làm ổn định, lại nuôi con nhỏ nên đồng lương của Trung úy Tùng chỉ vừa đủ để lo chi tiêu sinh hoạt gia đình. Trước hoàn cảnh của gia đình Trung úy Tùng, tháng 9/2020, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT đã phối hợp với Công ty CP Cảng Đồng Nai hỗ trợ 60 triệu đồng giúp Trung úy Tùng xây dựng ngôi nhà mới rộng hơn 80m2. “Đây là món quà vô giá đối với gia đình, là tình cảm của đồng chí, đồng đội mà tôi sẽ mãi mãi trân trọng, khắc ghi”, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Ngoài ra, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT đã chỉ đạo các Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Cảng Bến Đầm; Cảng cá Cát Lở; Cảng PTSC… tổ chức tuyên truyền về diễn biến, nguy cơ lây nhiễm và tác hại của dịch COVID-19; hướng dẫn cho người dân biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, đồng thời vận động hơn 2 tấn gạo và nhiều loại nhu yếu phẩm để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. “Những lúc người dân chúng tôi khó khăn nhất, cơ cực nhất đều có các chú bộ đội kề vai sát cánh, tặng quà, động viên, giúp chúng tôi lấy lại tinh thần vượt qua khó khăn. Tình cảm ấy quả là đáng quý và khiến tôi không bao giờ quên được”, ông Trần Văn Phúc (đường D7, KP. 4, phường 11, TP.Vũng Tàu) chia sẻ.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.