"Thi đua Quyết thắng" có trọng tâm, trọng điểm

Thứ Ba, 24/11/2020, 18:43 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 24/11, Cụm thi đua các đại đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Thi đua Quyết thắng” năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chỉ huy các đại đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng” một cách chặt chẽ, nghiêm túc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, 100% cán bộ, chiến sĩ được giáo dục về chính trị, tư tưởng; công tác huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu 100%, trong đó có 78% đạt khá, giỏi; 100% đơn vị đạt an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện; 100% đơn vị đạt chỉ tiêu về tăng gia sản xuất, đưa vào ăn thêm bình quân 7 ngàn đồng/người/ngày; quân số khỏe đạt 99,5%.

Năm 2021, các đại đội trong Cụm thi đua sẽ chú trọng triển khai một số nội dung, chỉ tiêu thi đua như: tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao sức mạnh tổng hợp trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, giáo dục chính trị; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao.

NHÂN ĐOÀN

;
.