Đẩy mạnh công tác phối hợp bảo vệ môi trường

Thứ Ba, 12/01/2021, 19:15 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/1, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN và Bộ TN-MT đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 và ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 về công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN-MT dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT.
Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN-MT dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN-MT dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT. 

Giai đoạn 2017-2020, UBMTTQ các cấp tổ chức hơn 517 ngàn hội nghị tuyên truyền, hội thi, tọa đàm về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; 2.360 lớp tập huấn cho 354 ngàn lượt người. Các địa phương đồng loạt ra quân mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới tại 5.393 khu dân cư với hơn 647 ngàn lượt người tham gia (khơi thông gần 103 ngàn km dòng chảy, trồng hơn 2,8 triệu cây xanh và thu gom hơn 1.860 ngàn m3 rác thải, huy động hơn 8,2 triệu ngày công và nhân dân tham gia đóng góp vật tư quy ra tiền hơn 168 tỷ đồng). Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ 50/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng mới, duy trì, nhân rộng 344 mô hình điểm BVMT…

Tại BR-VT, dưới sự chỉ đạo của UBMTTQVN tỉnh, MTTQ các cấp đã xây dựng nhiều mô hình hay, như: “Khu dân cư tự quản BVMT và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu” (huyện Châu Đức); tặng người dân giỏ nhựa, túi thân thiện môi trường, phân loại rác tại trường học (TP. Vũng Tàu); quy định khu vực xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm (huyện Xuyên Mộc)... 

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và Bộ TN-MT đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN-MT giai đoạn 2021-2025.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.