Mùa Xuân là Tết trồng cây…

Thứ Tư, 17/02/2021, 20:09 [GMT+7]
In bài này
.

“Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” - câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phát động Tết trồng cây lần đầu tiên năm 1959, đã trở thành phong trào rộng lớn, lan tỏa khắp mọi miền đất nước. 

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trồng cây tại buổi lễ.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trồng cây tại buổi lễ.

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, sáng 17/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu), Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức phát động và ra quân thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn tỉnh năm 2021.

9 giờ sáng 17/2, trong không khí phấn khởi đầu Xuân năm mới Tân Sửu, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và đại điện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đoàn thể đã tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tại khu vực rừng phòng hộ xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trồng cây tại buổi lễ. Ảnh: QUANG VINH
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trồng cây tại buổi lễ. Ảnh: QUANG VINH

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Yến khẳng định việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trước những tác động của biến đổi khí hậu. Với định hướng xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành nơi đáng sống, cùng với việc phát triển kinh tế-xã hội, việc xây dựng không gian trong lành, thân thiện, giữ vững môi trường sinh thái là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Do vậy, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn tích cực tham gia phong trào trồng cây, gây rừng, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên và phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu.  

“Để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác và Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu trồng 10 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, bà Nguyễn Thị Yến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, ban, ngành và các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân về mục đích, giá trị, ý nghĩa của Tết trồng cây, trồng rừng; tạo phong trào sâu rộng để “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, gây rừng”.

Ngay sau lễ phát động, 60 cây dầu và cây sao đã được các đại biểu trồng tại rừng phòng hộ xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại buổi lễ.  Ảnh: QUANG VINH
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại buổi lễ. Ảnh: QUANG VINH

Trong những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào trồng cây gây rừng của tỉnh đã được lan tỏa khắp các địa phương, cơ quan, đoàn thể. Với tinh thần “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây”, hàng trăm ha đất trống, đồi trọc đã được phủ xanh. 

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, là địa phương có diện tích rừng lớn nhất tỉnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới, huyện đã triển khai nhiều chương trình trồng cây xanh trong toàn dân. Không chỉ là mỗi độ Xuân về, việc trồng cây xanh được các địa phương triển khai rộng rãi dưới nhiều hình thức. Trong đó, mỗi xã chọn một công trình trồng cây như đường hoa, trường học, trung tâm y tế, trụ sở cơ quan… “Năm 2021, huyện Xuyên Mộc sẽ phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là các DN trên địa bàn huyện thực hiện phong trào trồng cây xanh, che phủ cả những góc phố nhỏ, khu đất trống nhằm tạo mảng xanh, bóng mát, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn”, bà Lê Thị Trang Đài nói.  

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây tại buổi lễ.
Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây tại buổi lễ.

Tham gia lễ phát động Tết trồng cây, anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, trong những năm qua, lực lượng ĐVTN trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, trồng rừng. Hàng năm, thông qua các phong trào, ĐVTN trong tỉnh trồng khoảng 9.500 cây xanh các loại. “Năm 2021, hưởng ứng phòng trào Tết trồng cây, Tỉnh Đoàn dự kiến trồng hơn 10.000 cây xanh”, anh Triết nói.

Theo kế hoạch của Sở NN-PTNT, trong năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu trồng khoảng 27.000 cây xanh phân tán và khoảng 280ha diện tích rừng. Trong đó, cây xanh được trồng chủ yếu tại các khu vực rừng ngập mặn Phú Mỹ, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), khu vực do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý, với các loại cây như: sao, dầu, giáng hương, đước, mắm. Hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ xanh của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2025 toàn tỉnh sẽ trồng 10 triệu cây xanh, phân bố ở cả khu vực đô thị và nông thôn, rừng phong hộ, rừng đặc dụng, rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn nhằm góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và chống biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Lực lượng vũ trang trồng cây tại buổi lễ.
Lực lượng vũ trang trồng cây tại buổi lễ. 
Đoàn viên, thanh niên trồng cây tại buổi lễ.
Đoàn viên, thanh niên trồng cây tại buổi lễ.
PHÚC HIẾU
 
;
.