Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh Phạm Viết Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại TP. Vũng Tàu

Thứ Sáu, 23/04/2021, 10:29 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23/4, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh làm Trưởng Đoàn, đã làm việc với BCĐ Bầu cử TP. Vũng Tàu về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, Trưởng BCĐ Bầu cử TP. Vũng Tàu cùng tham dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm viêc, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Chủ tịch UBBC TP. Vũng Tàu cho biết, thành phố có 173 khu vực bỏ phiếu, trong đó 5 khu vực bỏ phiếu sớm (khu vực bỏ phiếu số 14, 15 thuộc phường Thắng Nhì; khu vực bỏ phiếu số 8, 9 thuộc phường 11; khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc phường 12). Số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu ĐBQH là 230.727 cử tri, HĐND cấp tỉnh: 230.727 cử tri, HĐND cấp huyện: 230.507 cử tri, HĐND cấp xã: 218.826 cử tri.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba, chính thức có 716 người ứng cử để bầu 429 đại biểu; trong đó, ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 56 người để bầu ra 35 đại biểu; ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 660 người để bầu 394 đại biểu.

UBBC thành phố tích cực thực hiện các công việc: Chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu (chính và dự phòng); tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; thông tin, tuyên truyền về bầu cử; chuẩn bị phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau ngày bầu cử…

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn Kiểm tra của BCĐ Bầu cử tỉnh đã ghi nhận và giải đáp, hướng dẫn một số vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Đồng thời, đề nghị UBBC thành phố tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bước tiếp theo đúng thời gian quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu bầu cử (số 22 đường Ngô Văn Huyền, trụ sở Khu phố 3, Phường 2, TP. Vũng Tàu).
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu bầu cử (số 22 đường Ngô Văn Huyền, trụ sở Khu phố 3, Phường 2, TP. Vũng Tàu).

Trước khi làm việc với BCĐ Bầu cử TP. Vũng Tàu, Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra điểm bỏ phiếu mẫu, điểm niêm yết danh sách cử tri tại Trụ sở KP. 3, phường 2 và Trụ sở UBND phường 1 (TP. Vũng Tàu).

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử TP. Vũng Tàu (thứ nhất từ trái qua) giới thiệu khu vực niêm yết tiểu sử của đại biểu với Đoàn kiểm tra của tỉnh.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử TP. Vũng Tàu (thứ nhất từ trái qua) giới thiệu khu vực niêm yết tiểu sử của đại biểu với Đoàn kiểm tra của tỉnh.

Tin: PHƯƠNG NAM
Ảnh: THÀNH HUY

 

;
.