Phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

Thứ Bảy, 10/07/2021, 13:04 [GMT+7]
In bài này
.
 
Sáng 10/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Lễ phát động.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc. Ảnh: TTXVN.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp nhận 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Moderna của Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp nhận 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Moderna của Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX. Ảnh: VGP

Tại điểm cầu BR-VT, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương tham dự Lễ phát động.

Tại điểm cầu BR-VT, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: MẠNH THẮNG
Tại điểm cầu BR-VT, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: MẠNH THẮNG

Báo cáo công tác chuẩn bị sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên phạm vi toàn quốc và phát động chiến dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn cung vắc xin phòng COVID-19 qua nhiều kênh khác nhau. Đến nay đã có khoảng 105 triệu liều từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam, tiến tới đạt 150 triệu liều để tạo miễn dịch cộng đồng trong cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc lần này là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước tới nay. Chiến dịch được thực hiện từ tháng 7 năm nay đến tháng 4 năm sau với mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng khoảng 70% dân số Việt Nam được tiêm chủng vắc xin COVID-19. Chiến dịch sẽ sử dụng đồng thời tất cả các loại vaccine đủ điều kiện từ các nguồn cung ứng khác nhau để tăng độ bao phủ vắc xin cho người dân; bảo đảm tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn để tránh lãng phí.

Riêng trong tháng 7/2021, hơn 9 triệu liều vắc xin sẽ về đến Việt Nam, đúng vào thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương trong khu vực miền Nam. Tất cả các vắc xin được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đưa về Việt Nam đều bảo đảm an toàn và hiệu quả. Cũng từ hôm nay, người dân có thể đăng ký online để được tiêm vắc xin COVID-19 thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, BR-VT đã thực hiện 3 đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho khoảng 33.350 người. Theo kế hoạch phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, thời gian tới BR-VT sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho CBCCVC-NLĐ và nhân dân trong tỉnh.  

BẢO KHÁNH

 

;
.