Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh

Thứ Tư, 20/10/2021, 19:35 [GMT+7]
In bài này
.

 

Dự kiến, cuối tháng 11, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Kim Thu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội.

Phóng viên: Thưa bà, dịch COVID-19 bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động như thế nào đến tiến độ tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp? 

- Bà Lê Thị Kim Thu: Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hậu quả nghiêm trọng, tác động mạnh đến tiến độ tổ chức Đại hội. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các xã/phường/thị trấn đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Đến cuối tháng 5/2021, toàn tỉnh có 76/101 cơ sở tổ chức thành công Đại hội. Bước sang tháng 6, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, các ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng tăng, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, một số địa phương linh hoạt, giảm số lượng đại biểu khách mời, rút ngắn thời gian tổ chức và bảo đảm các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả, đến giữa tháng 7/2021, toàn tỉnh đã có 91/101 cơ sở tổ chức thành công đại hội.

Thời gian từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh và tỉnh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, các địa phương phải tạm dừng việc tổ chức đại hội để tập trung phòng, chống dịch. Ngay sau khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tỉnh nới lỏng giãn cách, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố khẩn trương tổ chức đại hội các đơn vị cơ sở còn lại trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Thời gian tổ chức rút ngắn xuống còn 1 buổi và hạn chế số lượng tham gia từ 30 - 40 người. Tính đến ngày 20/10, có 101/101 đơn vị Hội Phụ nữ cơ sở; 7/8 đơn vị lực lượng vũ trang trực thuộc Hội LHPN tỉnh; 3 đơn vị cấp huyện tổ chức thành công Đại hội. 

Bà đánh giá như thế nào về kết quả tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và công tác tổ chức Đại hội phụ nữ cấp huyện?

- Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được tổ chức thành công, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, trang trọng, tiết kiệm, được cấp ủy quan tâm tạo điều kiện và đánh giá cao. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, trẻ hóa, có sự kế thừa và phát triển. Việc tổ chức đại hội bảo đảm nguyên tắc phòng, chống dịch COVID- 19, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh; các kế hoạch triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn từng địa phương. 

Đối với Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, ngay trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch, Hội LHPN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh vừa tích cực đồng hành cùng địa phương phòng, chống dịch, vừa chuẩn bị các bước từ công tác nhân sự đến xây dựng văn kiện, tuyên truyền, hậu cần và việc thực hiện các công trình thiết thực chào mừng đại hội các cấp.

Ngày 19/10, Hội LHPN huyện Châu Đức là đơn vị đầu tiên tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ với thời gian rút ngắn còn 1 buổi. Tiếp đó, ngày 20/10, Hội LHPN huyện Đất Đỏ và Côn Đảo tổ chức đại hội. Các huyện, thị xã, thành phố khác cũng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị và dự kiến đến ngày 30/10 sẽ hoàn hành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện. 

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Châu Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 19/10.
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Châu Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 19/10.

Sau Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Hội LHPN tỉnh điều chỉnh hình thức tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 như thế nào để phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay?

- Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch “Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp” hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Theo đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng 2 phương án tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ VII: Phương án tổ chức trực tiếp khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ổn định và tổ chức đại hội bằng hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu (1 điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh kết nối với 8 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố) trong trường hợp tình hình dịch bệnh phức tạp. Ban tổ chức Đại hội sẽ giảm số lượng đại biểu khách mời, rút ngắn thời gian tổ chức còn 1 ngày, rà soát số đại biểu đã được tiêm đủ vắc xin.

Dù tổ chức bằng hình thức nào thì nội dung Đại hội vẫn bảo đảm các nguyên tắc, quy trình, thủ tục chung theo Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng các phương án cho đại biểu dự khuyết trong trường hợp có đại biểu chính thức là F0, F1, đại biểu thực hiện cách ly y tế.

 Mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra là gì, thưa bà?

- Mục tiêu Đại hội đề ra là: Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phụ nữ BR-VT nêu cao tinh thần tự chủ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng giới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” với 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả

 Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!

 CẨM NHUNG (Thực hiện)

;
.