ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ HUYỆN CÔN ĐẢO NHIỆM KỲ 2021-2026: Phấn đấu nâng cao vị thế của phụ nữ

Thứ Tư, 20/10/2021, 22:49 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20/10, Hội LHPN huyện Côn Đảo tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Dự đại hội có 125 đại biểu đại diện cho 1.467 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Theo dự thảo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện Côn Đảo không ngừng kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp hội phát động như cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Hàng năm, 100% chi hội đạt vững mạnh và xuất sắc, trên 90% gia đình hội viên phụ nữ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 468 hội viên vay vốn với số tiền hơn 26 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh. Các cấp Hội duy trì và nhân rộng nhóm tương trợ, tự nguyện giúp nhau không tính lãi với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng giúp cho 1.172 lượt chị em phụ nữ; giải quyết việc làm cho hơn 900 lao động nữ.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện Côn Đảo đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là: Phát huy truyền thống đoàn kết, bình đẳng, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 17 người. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Côn Đảo khóa X tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Mạnh Cường

 

;
.