Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

Thứ Năm, 28/10/2021, 11:37 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 28/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ Khai mạc Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025”. Hội thi là hoạt động thiết thực hướng đến Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1991 - 2021).

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi (thứ tư từ phải qua) tặng quà cảm ơn các thành viên Ban Giám khảo và Thư ký của Hội thi.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi (thứ tư từ phải qua) tặng quà cảm ơn các thành viên Ban Giám khảo và Thư ký của Hội thi.

Hội thi có sự tham gia của 23 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên đại diện cho 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đại diện cho 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham gia Hội thi.
Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đại diện cho 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham gia Hội thi.

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đường lối phát triển của cả một giai đoạn, một nhiệm kỳ, với những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. “Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 là hoạt động thực tiễn rất có ý nghĩa trong công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng.” - ông Nguyễn Văn Xinh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc Hội thi.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc Hội thi.

Ngay sau Lễ khai mạc, các thí sinh bước vào các phần thi: Thuyết trình và trả lời câu hỏi do Ban Giám khảo đưa ra.

Thí sinh Trương Thị Yến Nhi, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuyên Mộc thực hiện phần thi thuyết trình với chủ đề
Thí sinh Trương Thị Yến Nhi, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuyên Mộc thực hiện phần thi thuyết trình với chủ đề "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Tại phần thi thuyết trình, trong thời gian từ 20-25 phút, thí sinh trình bày (có minh họa bằng Powerpoint) một chuyên đề tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực tiễn cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống. Trong phần thi trả lời câu hỏi, Ban Giám khảo đưa ra các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình của thí sinh để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên (thời gian trả lời câu hỏi không quá 5 phút).

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Giám khảo kiểm tra kiến thức, kỹ năng của thí sinh.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Giám khảo kiểm tra kiến thức, kỹ năng của thí sinh.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh là một hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng  các cấp; góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; tạo điều kiện để báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình…

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/10). Ban Tổ chức sẽ trao 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba, 7 Giải khuyến khích và các giải phụ dành cho phần thi giới thiệu về đơn vị, địa phương xuất sắc nhất, giải dành cho khán giả tham gia trả lời câu hỏi… Lễ bế mạc và trao giải hội thi diễn ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 29/10.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.