Sôi nổi phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Thứ Ba, 28/12/2021, 20:32 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 28/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết "Năm Dân vận khéo", Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) và công tác dân vận của chính quyền năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ Quy chế dân chủ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ Quy chế dân chủ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính ở Trung tâm Hội nghị tỉnh có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên BCĐ thực hiện QCCD ở cơ sở tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Linh hoạt, sáng tạo trong công tác dân vận

Báo cáo tổng kết “Năm Dân vận khéo” 2021 do ông Huỳnh Văn Danh trình bày nêu rõ: Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xác định nhiệm vụ công tác dân vận là “Năm Dân vận khéo” với trọng tâm “Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở”, qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh cụ thể hóa để triển khai thực hiện. “Năm Dân vận khéo” được các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện gắn với đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong sạch, vững mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sôi nổi, hiệu quả, trọng tâm là xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực cải cách hành chính, trong tiếp công dân, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người dân.

Các đơn vị, địa phương đã xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để huy động các ban, ngành, đoàn thể, người dân và sự chung tay của các DN nỗ lực vượt qua khó khăn. Điển hình như mô hình “Chung tay giúp nhau vượt qua đại dịch COVID” của Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu, mô hình “Khu lưu trú 24 giờ lá chắn ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 vào huyện” của Công an huyện Xuyên Mộc…

Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể còn sáng tạo nhiều mô hình phát triển kinh tế, xã hội như: Mô hình “Vận động nông dân sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch năm 2021” của Hội Nông dân xã Suối Rao, huyện Châu Đức; mô hình “Vẽ tranh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã” của Tổ Dân vận ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền…

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2021.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2021.

Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh năm 2021. Theo đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính, hoạt động đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Việc đổi mới cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” được đẩy mạnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn cho biết, thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2021, các cấp, các ngành, địa phương đã thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã hình thành phong cách dân vận, trách nhiệm thi hành công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc.

Đến nay, cấp ủy, chính quyền 8 huyện, thị, thành phố và 82 xã, phường, thị trấn đã tổ chức 74 hội nghị đối thoại với người dân, DN về các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội; thực hiện 1.254 cuộc tiếp công dân, qua đó kịp thời tiếp thu, giải quyết sớm những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả rõ nét. Các kết quả tích cực trong công tác dân vận khéo, thực hiện QCDC, dân vận chính quyền đã và đang tạo hiệu ứng lan tỏa, củng cố, tăng cường niềm tin của người dân, DN với Đảng bộ, chính quyền các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, DN tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác dân vận. Đồng thời, thực hiện tốt QCDC cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Yến đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, luôn đặt người dân làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và DN. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, DN chủ động củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ Quy chế dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện QCDC, nhất là đối với những nơi có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Bài, ảnh: THI PHONG

Năm 2021, toàn tỉnh có 2.071 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng, trong đó có 1.808 mô hình, điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả (tăng 276 mô hình, điển hình so với năm 2020). Qua thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, các đơn vị, địa phương đã vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, giảm nghèo, cải thiện đời sống, góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 28 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021; tặng Bằng khen 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC năm 2021 và Bằng khen 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2021.

 

 

;
.