CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Phụ nữ BR-VT sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Thứ Ba, 08/03/2022, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội LHPN BR-VT sáng tạo nhiều mô hình, thực hiện các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương BR-VT ngày càng phát triển, văn minh.

Công trình “Đường tranh bích họa” do Hội LHPN TP. Vũng Tàu là 1 trong 13 công trình tiêu biểu trong cả nước chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Công trình “Đường tranh bích họa” do Hội LHPN TP. Vũng Tàu là 1 trong 13 công trình tiêu biểu trong cả nước chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Sôi nổi thi đua

Theo đại diện Hội LHPN tỉnh, chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt đến các cấp Hội. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, cán bộ, hội viên phụ nữ đã năng động, sáng tạo, thi đua tạo nên nhiều mô hình, công trình tiêu biểu, ý nghĩa.

Điển hình như Hội LHPN tỉnh với mô hình “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”. Thực hiện mô hình này, 100% cán bộ, công chức (CBCC) Hội LHPN tỉnh thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, chi tiêu hợp lý. Hội đã duy trì 2 nhóm tiết kiệm với 39 CBCC tham gia với số tiền tiết kiệm 42 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Hội còn thực hiện mô hình “Nói không với rác thải nhựa”, trang bị hệ thống nước uống sạch cho các phòng, ban chuyên môn với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Từ khi có hệ thống này, CBCC Hội không sử dụng nước uống đóng chai nhựa.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn tích cực thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Từ năm 2021 đến cuối tháng 1/2022, Hội LHPN cơ sở trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 122 công trình, mô hình, hoạt động ý nghĩa như: Xây mái ấm tình thương, tặng học bổng Nguyễn Thị Định, trao tặng con giống cho phụ nữ nghèo, trồng và chăm sóc hoa ở các đường nông thôn, tuyến đường phụ nữ tự quản.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 161 con đường trồng hoa, 570 tuyến đường phụ nữ tự quản. Từ bàn tay trồng và chăm sóc hoa, dọn dẹp vệ sinh hay xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trên tường, cột điện của các chị em phụ nữ mà những con đường từ phố thị đến nông thôn sạch, đẹp, mang lại không gian sống thanh bình cho người dân địa phương.

Chị Mai Thanh Kiều, nhà hảo tâm ở xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc)  trao tiền hỗ trợ cho trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Chị Mai Thanh Kiều, nhà hảo tâm ở xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) trao tiền hỗ trợ cho trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa

Vừa qua, công trình “Đường tranh bích họa” của Hội LHPN TP. Vũng Tàu đã vượt qua 130 công trình của Hội LHPN các cấp ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam chọn là 1 trong 13 công trình xuất sắc, tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Bà Vũ Phương Hảo, Chủ tịch Hội LHPN TP. Vũng Tàu cho biết, công trình “Đường tranh bích họa” được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 1/2021 vẽ tranh tại hẻm số 6 (Trần Phú, phường 1) trên diện tích 200m2; giai đoạn 2 từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021, vẽ tranh tại bờ tường khu tập thể Vietsovpetro (đường Nguyễn Thái Học, phường 7) với chiều dài 300m. Công trình có mức đầu tư 570 triệu đồng từ nguồn quỹ vận động của UBND TP. Vũng Tàu và Hội LHPN thành phố. Đường tranh vẽ những biểu tượng, cảnh đẹp nổi tiếng, hình ảnh thu nhỏ của TP. Vũng Tàu như: Di tích lịch sử Bạch Dinh, ngọn Hải Đăng, Bãi Trước, Bãi Sau, Hòn Bà... Đặc biệt, đường tranh còn mang đậm thông điệp về tình hữu nghị Việt - Nga với những biểu tượng của nước Nga như: Quảng Trường Đỏ, Búp bê Nga và hình ảnh tượng đài dầu khí, giàn khoan.

Ngoài ra còn có nhiều bức vẽ sinh động nhiều màu sắc phục vụ cho giới trẻ và du khách chụp hình lưu niệm. Đường tranh đã góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thành phố biển Vũng Tàu, tạo thêm điểm nhấn thú vị cho khách du lịch. Đường tranh đã mang lại một không gian tươi sáng, tạo sức sống mới cho một thành phố hiện đại và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Đồng thời, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa người dân Vũng Tàu và người dân Nga đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra từ ngày 9-11/3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của 1.200 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 1.000 người - là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước.
Bà Vương Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết, Đoàn Đại biểu Phụ nữ tỉnh BR-VT gồm 10 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Tại Đại hội, Đoàn sẽ thảo luận, đóng góp các ý kiến về: Những giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thông tin, khoa học-công nghệ, thương mại điện tử, tài chính để hỗ trợ phụ nữ phát triển trong nền kinh tế số; chính sách để vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; những cách làm chủ động, sáng tạo để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN từ cấp tỉnh đến cơ sở đã vận động được tiền mặt cùng hiện vật, tổng giá trị gần 5 tỷ đồng để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã thăm, tặng quà cho 5 trẻ mồ côi (1 triệu đồng/trẻ) và nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi, với mức hộ trợ 500 ngàn đồng/tháng/trẻ, đến năm 18 tuổi.

Các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững cũng được Hội LHPN các cấp chú trọng. Trong năm 2021, các cấp Hội LHPN đã huy động hơn 30,7 tỷ đồng, giúp 1.153 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ vay vốn để phát triển kinh tế. Nhiều chị sau khi được hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, qua các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, Hội LHPN các cấp đã sáng tạo nhiều mô hình hay, thiết thực, hiệu quả, thu hút nhiều cán bộ, hội viên hưởng ứng. Các chị hăng hái thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bài, ảnh: THI PHONG

 
;
.