Ông Nguyễn Tấn Bản giữ chức Chủ tịch UBND huyện Châu Đức

Thứ Ba, 04/10/2022, 15:43 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 4/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Thọ (bên phải), Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tấn Bản.
Ông Nguyễn Văn Thọ (bên phải), Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tấn Bản.

Tại hội nghị, ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ phát biểu giao nhiệm vụ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ phát biểu giao nhiệm vụ.

Chúc mừng ông Nguyễn Tấn Bản nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ mong rằng, trên cương vị mới, ông Nguyễn Tấn Bản tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trong huyện.

Ông Lưu Tài Đoàn (bên trái), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.
Ông Lưu Tài Đoàn (bên trái), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.
Ông Hoàng Nguyên Dinh (bên phải), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức và các đại biểu dự hội nghị.
Ông Hoàng Nguyên Dinh (bên phải), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tấn Bản cảm ơn sự tín nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Châu Đức, đồng thời hứa sẽ nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tận tâm tận lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tấn Bản quê Quảng Ngãi, sinh năm 1968. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Tấn Bản đang ở cương vị Phó Bí thư Huyện ủy Châu Đức.

Qua 35 năm công tác, từ cấp xã đến cấp huyện, dù ở cương vị nào, ông Nguyễn Tấn Bản cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những cống hiến đó, năm 2021, ông Nguyễn Tấn Bản đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG – NHẬT LINH

;
.