Lãnh đạo tỉnh chúc Tết Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND và các đơn vị

Thứ Sáu, 13/01/2023, 20:15 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 13/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị và cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các đơn vị hải quân. Ảnh: THANH NGA
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các đơn vị hải quân. Ảnh: THANH NGA

● Đoàn do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà Lữ đoàn 171 Hải quân; tàu hải quân trực chiến 09, 11, 13, 15, 17, 18; Hải đội dân quân thường trực trên biển; tàu Trường Hải 01, 02, 03, 04, 05.

● Đoàn do ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3; Mẹ VNAH Dương Thị Đành.

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy. Ảnh QUANG VŨ
Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy. Ảnh QUANG VŨ

● Đoàn do ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Mẹ VNAH Lâm Thị Bàn (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc); Đồn Biên phòng 484 Bình Châu và Đồn Biên phòng 492 Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc).

● Đoàn do Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm, tặng quà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy; Tàu Cảnh sát biển 8001, 9001, 8020; Bệnh viện Vũng Tàu; Anh hùng LLVTND Châu Văn Mẫn.

● Đoàn do Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà  Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Trường Cao đẳng An ninh, Anh hùng LLVTND Đặng Công Hậu (tỉnh Đồng Nai).

● Trong 2 ngày 13 và 14/1, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức trao tặng quà Tết cho 100 ĐVTN dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ và TX.Phú Mỹ. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng gồm: bánh, kẹo, mứt Tết và 800 ngàn đồng tiền mặt. Tổng chi phí quà tặng là 100 triệu đồng từ nguồn quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2023.

● Ngày 13/1, Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức dọn dẹp nhà cửa, trang trí Tết cho nhà của các Mẹ VNAH: Nguyễn Thị Chính (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) và Mẹ Võ Thị Vỹ (TT.Đất Đỏ); thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các Mẹ. Đoàn đã tặng mỗi Mẹ một phần quà trị giá 1,5 triệu đồng gồm: bánh, kẹo, mứt Tết và 1 triệu đồng tiền mặt.

● Ngày 13/1, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tổ chức “Phiên chợ yêu thương” phục vụ người dân nghèo, khó khăn đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Phiên chợ gồm 12 gian hàng của MTTQ, các hội, đoàn thể, Ban CHQS thành phố, các tổ chức tôn giáo, DN với 30 mặt hàng là nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn, hạt nêm, đường, mắm, bánh mứt, rau, sữa... 500 người dân thuộc hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 thuộc 17 phường, xã trên địa bàn thành phố được tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng/người để mua sắm Tết tại phiên chợ.

Ngoài ra, UBMTTQ TP.Vũng Tàu còn chuyển 1.049 phần quà đến người nghèo, khó khăn tại các xã, phường. Tổng chi phí 1,549 tỷ đồng, trích từ phong trào “Chung tay ủng hộ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19” còn lại năm 2021 và từ nguồn vận động xã hội hóa.

● Cùng ngày, Ban Từ thiện Xã hội Tịnh xá Ngọc Đức (TP.Vũng Tàu) tổ chức chương trình “Chợ Tết quê hương tình người-Phiên chợ 0 đồng”. 700 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn… trên địa bàn tỉnh được nhận phiếu đi chợ để mua sắm tại 14 gian hàng nhu yếu phẩm, mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết như: gạo, bánh mứt Tết, dầu ăn, mì gói, bún gạo, cà phê… Tổng trị giá quà tặng là 420 triệu đồng, do các DN, nhà hảo tâm tài trợ.

● Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức “Phiên chợ kế hoạch nhỏ” năm 2023. Hơn 800 HS, GV, phụ huynh các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố đã tham gia. 37 gian hàng được chia thành các khu vực gồm: trò chơi dân gian, chợ phiên 0 đồng, chợ kế hoạch nhỏ với các hoạt động trao đổi đồ chơi, đồ dùng học tập; giới thiệu và bày bán các món ăn truyền thống, món ăn dân gian; bày bán các sản phẩm lưu niệm handmade của Liên đội các trường như: vòng tay, móc khóa, cột tóc... hoặc sản phẩm tái chế như: vỏ lon, dĩa giấy, chai nhựa… Sau ngày hội, số tiền thu được từ các gian hàng sẽ được dùng để tặng công trình măng non khu vui chơi thiếu nhi cho các em HS tại Trường TH Long Hương (TP.Bà Rịa).

● Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp BCH Quân sự huyện Xuyên Mộc và xã Phước Tân tổ chức chương trình “Tết Quân-Dân” mừng Xuân Quý Mão 2023, trao tặng 50 suất quà cho 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Tân. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm: nhu yếu phẩm, bánh, mứt và 500 ngàn đồng tiền mặt. Tổng chi phí chương trình là 50 triệu đồng, do Phòng Chính trị vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Nhóm PV THỜI SỰ

 
;
.