Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Thứ Tư, 18/01/2023, 10:41 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân dịp Mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), sáng 18/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. (ảnh dưới).

Tham dự Lễ viếng có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; cùng AHLLVTND, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham dự lễ viếng.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham dự Lễ viếng.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thực hiện nghi thức khai trống tại lễ viếng.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nghi thức khai trống tại Lễ viếng.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi lễ khai chuông, khai trống. Tiếp đó, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ”; mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ”.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ”.
Lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh; xứng đáng với công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các vị anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Ngay sau lễ viếng, các đại biểu đã thắp hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và các phần mộ liệt sĩ.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Bà Phạm Thị Búp xúc động bên phần mộ của chồng - liệt sĩ Lê Quang Cường (nguyên quán xã Hòa Long, TP. Bà Rịa hy sinh năm 1960).
Bà Phạm Thị Búp xúc động bên phần mộ của chồng - liệt sĩ Lê Quang Cường (nguyên quán xã Hòa Long, TP.Bà Rịa, hy sinh năm 1960).

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH – ĐẠI HẢI

 

;
.