Luôn lắng nghe những góp ý của nguyên lãnh đạo tỉnh

Thứ Năm, 12/01/2023, 21:10 [GMT+7]
In bài này
.

Xem video:

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp gỡ nguyên lãnh đạo tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  trân trọng cảm ơn những góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các vị nguyên lãnh đạo tỉnh.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn những góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các vị nguyên lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến các vị nguyên lãnh đạo tỉnh những kết quả, thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự tự hào, vui mừng trước những kết quả nổi bật trong năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh, đặc biệt thành tích tỉnh không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia; GRDP (trừ dầu khí) bình quân đạt 7.497 USD/người/năm. Đồng thời, nêu một số đề xuất về phát triển du lịch như: nghiên cứu xây dựng công viên hoa trên núi Dinh, giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường, nghiên cứu nâng chuẩn nghèo tỉnh…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh trân trọng cảm ơn những góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các vị nguyên lãnh đạo tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy luôn dành nhiều thời gian lắng nghe các góp ý vào sự phát triển tỉnh của nguyên lãnh đạo tỉnh.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chúc các vị nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình năm mới Quý Mão dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng; tiếp tục gắn bó, chia sẻ, đóng góp, xây dựng tỉnh ngày một tốt hơn.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

;
.