Bà Rịa - Vũng Tàu cung ứng 100% dịch vụ công trực tuyến cho người dân, DN

Thứ Sáu, 03/02/2023, 17:03 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 3/2, tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ Ba của BCĐ.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng ta đã xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược, bởi đây là lĩnh vực còn nhiều băn khoăn, trăn trở, tâm tư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng ta đã xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược, bởi đây là lĩnh vực còn nhiều băn khoăn, trăn trở, tâm tư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Cùng dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Trưởng BCĐ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2022 và tháng đầu tiên của năm 2023, trong thành công chung của cả nước, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính.

 

Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Thủ tướng đề nghị, mục tiêu của phiên họp là đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động của BCĐ và của từng thành viên BCĐ, chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của năm 2023 và thời gian tới, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động, có sản phẩm với hiệu quả cụ thể, đo lường được.

Từ đó, tạo thuận lợi nhất, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cải cách hành chính đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số…

 

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2022, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Tỉnh cũng thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo các Nghị định của Chính phủ (trong năm đã giảm 9 phòng thuộc sở; giải thể 3 đơn vị sự nghiệp công lập; kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy của 5 đơn vị; giảm 1 trường TH); tiếp tục thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương (đã thi tuyển và bổ nhiệm 236 vị trí).

Tỉnh cũng đã cung ứng 100% dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (gần 1.600 dịch vụ công trực tuyến). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến của tỉnh đạt 54%, vượt chỉ tiêu do Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia đề ra. Công tác kiểm tra được tăng cường thực hiện, tập trung vào việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị nhất là các lĩnh vực về đầu tư, xây dựng, đất đai. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao bình quân trên 99%.

PHÚ XUÂN

 

;
.