TP. VŨNG TÀU

Thúc đẩy phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Thứ Năm, 09/02/2023, 19:54 [GMT+7]
In bài này
.

TP. Vũng Tàu có gần 5.000 DN ngoài nhà nước. Từ khi thành lập (năm 2016) đến nay, Đảng bộ DN ngoài nhà nước TP. Vũng Tàu, trực thuộc Thành ủy Vũng Tàu đã chú trọng phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong DN nhằm định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Bùi (thứ 2 từ phải qua), Bí thư Đảng bộ DN ngoài nhà nước TP. Vũng Tàu và đại diện Chi bộ  Công ty CP Cảng Sao Mai trao Quyết định cho 2 đảng viên mới vào ngày 1/2/2023.
Ông Nguyễn Văn Bùi (thứ 2 từ phải qua), Bí thư Đảng bộ DN ngoài nhà nước TP. Vũng Tàu và đại diện Chi bộ Công ty CP Cảng Sao Mai trao Quyết định cho 2 đảng viên mới vào ngày 1/2/2023.

Gieo hạt giống đỏ

Ngày 1/2, anh Mai Văn Dũng (SN 1982, công tác tại Ban an toàn Khối Tàu, thuyền trưởng tàu Yên Bình 258 thuộc Công ty CP Cảng Sao Mai) là 1 trong 2 quần chúng ưu tú được Chi bộ Công ty CP Cảng Sao Mai tổ chức kết nạp Đảng. 

Là cán bộ có chuyên môn, tay nghề cao, năng động, anh Dũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh Dũng chia sẻ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự, nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Ý thức được điều này tôi cho rằng, bản thân sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong công tác chuyên môn và rèn luyện tác phong gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động của đơn vị…”.

Bà Nguyễn Thị Tĩnh, Bí thư Chi bộ Công ty CP Cảng Sao Mai cho hay, với 2 đảng viên mới kết nạp đầu năm 2023, tổng số đảng viên tại chi bộ được nâng lên 16. Bên cạnh công tác chuyên môn, ngay từ đầu năm 2023, chi bộ công ty đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của năm, trong đó chỉ tiêu phát triển Đảng được đặt lên hàng đầu. Kế hoạch chú trọng “ươm mầm” quần chúng ưu tú, cử tham gia các lớp học cảm tình Đảng, phân công đảng viên dìu dắt để quần chúng phấn đấu, rèn luyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tính đến cuối năm 2022, Đảng bộ DN ngoài nhà nước TP. Vũng Tàu có 33 chi bộ với 401 đảng viên đang làm việc tại 172 DN vừa và nhỏ.

Đổi mới nội dung sinh hoạt đảng

TP. Vũng Tàu có gần 5.000 DN ngoài nhà nước. Các DN này đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Do vậy, Đảng bộ DN ngoài nhà nước TP. Vũng Tàu xác định việc thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong DN là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Năm 2023, Đảng bộ DN ngoài nhà nước TP. Vũng Tàu đặt mục tiêu kết nạp 18 quần chúng ưu tú vào Đảng và thành lập mới 3 chi bộ. Ông Nguyễn Văn Bùi, Bí thư Đảng ủy DN ngoài nhà nước TP. Vũng Tàu cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy DN ngoài nhà nước TP. Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp với từng loại hình DN nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác này. Trong đó, Đảng bộ đang tích cực triển khai giải pháp đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng trong DN ngoài nhà nước theo hướng sát thực, trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, việc tổ chức các buổi sinh hoạt phải gắn với thực tế, phù hợp với đặc thù chuyên môn.

Cụ thể, từ đầu năm 2023, Đảng ủy DN nghiệp ngoài nhà nước TP. Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch phát triển đảng gửi đến các chi bộ trực thuộc; phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ TP. Vũng Tàu tổ chức diễn đàn cà phê doanh nhân làm cơ sở để kết nối các chủ DN trên địa bàn thành phố. Thông qua diễn đàn này, Đảng ủy DN ngoài nhà nước thành phố có dịp trao đổi với chủ DN về tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương tạo nguồn, phát triển đảng trong DN.

Mặt khác, Đảng ủy DN ngoài nhà nước còn chủ động phối hợp với LĐLĐ TP. Vũng Tàu, Thành Đoàn tuyên truyền, vận động chủ DN thành lập các tổ chức chính trị-xã hội khi đủ điều kiện, chú trọng phát hiện nhân tố tích cực, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên. Từ đó ươm mầm, đào tạo đội ngũ đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

 
;
.