Trồng cây Lêkima - Đời đời nhớ ơn Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu

Thứ Năm, 02/02/2023, 13:52 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2/2, tại TT. Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ), Công an tỉnh tổ chức lễ phát động công trình “Trồng cây Lêkima - Đời đời nhớ ơn Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu” và trao tặng cây Lêkima nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh phát động Công trình “Trồng cây Lêkima – Đời đời nhớ ơn Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu” và trao tặng cây Lêkima nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.
Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh phát động Công trình “Trồng cây Lêkima - Đời đời nhớ ơn Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu” và trao tặng cây Lêkima nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.

Lễ phát động là hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu (1933 - 2023).

lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Huyện ủy Đất Đỏ đã cùng tham gia trồng cây Lêkima trong khuôn viên Đền thờ và Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Huyện ủy Đất Đỏ trồng cây Lêkima trong khuôn viên Đền thờ và Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Sau lễ phát động, Công an tỉnh đã trao tặng hơn 700 cây Lêkima giống đến công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các khu di tích lịch sử CAND, các cục nghiệp vụ Bộ Công an (có trụ sở riêng), các trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục của Bộ Công an, các trường học mang tên Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu…

Mỗi đơn vị được tặng 2 cây giống kèm theo túi đựng đất trồng cây được lấy từ Khu lưu niệm gia đình Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu ở TT. Đất Đỏ. Mỗi cây Lêkima có mã QR giới thiệu thông tin về mục đích, ý nghĩa của công trình.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Huyện ủy Đất Đỏ đã tham gia trồng cây Lêkima trong khuôn viên đền thờ và Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG

 

 

 

 

;
.