Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện

Thứ Hai, 15/04/2024, 18:21 [GMT+7]
In bài này
.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP.Vũng Tàu luôn đoàn kết, đồng lòng vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có việc giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ đại đội pháo phòng không 37 (Ban CHQS TP.Vũng Tàu).
Giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ đại đội pháo phòng không 37 (Ban CHQS TP.Vũng Tàu).

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Trung tá Nguyễn Thái Nhân, Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS TP.Vũng Tàu cho biết, để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, đơn vị phát động phong trào thi đua tập trung vào nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xung kích vào các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu…

Theo đó, hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, bằng những việc làm cụ thể, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị đã cụ thể hóa thành kế hoạch, mục tiêu, tiêu chí phấn đấu, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Từ các phong trào thi đua quyết thắng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần làm nổi bật phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, cổ vũ mọi người học tập, noi theo. Tiêu biểu như phong trào: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Thanh niên nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”...

Ngoài ra, các đơn vị tiến hành sửa chữa, làm đường giao thông nội thị, nông thôn với hơn 11 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và gần 14 ngàn ngày công lao động; thăm tặng quà 435 lượt người hưởng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 426 triệu đồng; phối hợp xây dựng 9 căn “Nhà tình nghĩa quân - dân”; tặng 10 sổ tiết kiệm cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 5 triệu đồng/sổ…

“Những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ LLVT TP.Vũng Tàu góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân, được cấp ủy, chính quyền nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững chắc, tạo điều kiện ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương”, Trung tá Nguyễn Thái Nhân nói.

Xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện

Không chỉ thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, Ban CHQS TP.Vũng Tàu còn xây dựng cho 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, phẩm chất chính trị tốt, có trình độ kỹ chiến thuật, trình độ quản lý chỉ huy và khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Các phong trào, đợt thi đua cao điểm,.. luôn bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, gắn liền với các hoạt động lễ, Tết và các dịp lễ trọng đại của địa phương và đất nước.

Trong giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang TP.Vũng Tàu đã có 89 tập thể, 397 cá nhân được các cấp khen thưởng; 1 tập thể, 1 cá nhân được tuyên dương cấp Bộ CHQS tỉnh; 5 tập thể và 20 cá nhân được tuyên dương cấp thành phố về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lực lượng vũ trang TP.Vũng Tàu được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng thưởng danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020, năm 2021.

Trung tá Trịnh Xuân Trường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Vũng Tàu chia sẻ, việc huấn luyện cho bộ đội được thực hiện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Các đơn vị thuộc Ban CHQS thành phố luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh chiến đấu và huấn luyện kỹ chiến thuật với diễn tập hiệp đồng chiến đấu, xử lý các tình huống, từng bước hoàn chỉnh phương án tác chiến của các lực lượng.

Theo Trung tá Nguyễn Thái Nhân, thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS TP.Vũng Tàu tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu phòng thủ vững chắc; xây dựng LLVT thành phố “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” làm nòng cốt cho toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhân rộng các điển hình, gương người tốt, việc tốt để phong trào thi đua quyết thắng lan tỏa rộng khắp ở từng cơ quan, đơn vị trong LLVT địa phương.

“Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua, làm tốt công tác khen thưởng, kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, triệt để những hạn chế, khuyết điểm trong công tác khen thưởng. Hướng tới, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc...”, Trung tá Nguyễn Thái Nhân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

;
.