Thường trực UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức Festival Biển BR-VT 2018

Thứ Hai, 23/07/2018, 18:27 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 23-7, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh nghe Công ty CP Tập đoàn Thương mại Quốc tế Expo báo cáo kế hoạch tổ chức Festival Biển BR-VT 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Thành Long và Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Công ty CP Tập đoàn Thương mại Quốc tế Expo, Festival Biển BR-VT 2018 dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 28-8 đến 3-9, quy tụ 28 tỉnh, thành ven biển Việt Nam tham dự, kinh phí tổ chức gần 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Địa điểm tổ chức: Đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ đường 3-2 đến đường Thùy Vân), phường 8, TP.Vũng Tàu. Riêng Lễ khai mạc và bế mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 28-8 và ngày 3-9, tại công viên Cột Cờ (ngã ba Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân). Festival gồm các hoạt động: Triển lãm về du lịch-thương mại-cảng biển-nông nghiệp công nghệ cao, trưng bày sản phẩm nông sản, hội chợ, biểu diễn diều nghệ thuật, lễ hội Carnaval đường phố, lễ hội sắc màu, trình diễn áo dài Việt Nam, thi hoa lan, sinh vật cảnh, hội thi ẩm thực quốc tế, lễ hội bia, hội thảo phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển, giao lưu các doanh nghiệp du lịch, diễu hành xe vespa.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành góp ý chủ đề Festival nên gắn với kinh tế biển; Nội dung lễ khai mạc phải nêu bật thế mạnh du lịch của địa phương; Khách mời phải có đại diện Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành ven biển. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Trình ủng hộ chủ trương, nhất trí kế hoạch và thời gian tổ chức Festival Biển BR-VT 2018 như đã nêu ở trên. Đồng chí Nguyễn Văn Trình lưu ý đơn vị tổ chức phải có phương án đề phòng trời mưa trong lễ khai mạc, bế mạc; Xuyên suốt chương trình khai mạc và các hoạt động triển lãm phải tập trung quảng bá du lịch, bãi biển, các KDL lớn của tỉnh; Chương trình biểu diễn nghệ thuật nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng sâu sắc; Sở Du lịch phối hợp với đơn vị tổ chức tổng hợp các ý kiến của các sở, ngành hoàn thành tổng thể chương trình Festival Biển BR-VT 2018 trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

ĐĂNG KHOA

;
.