Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9: Du khách bắt đầu tăng từ chiều

Thứ Bảy, 01/09/2018, 21:16 [GMT+7]
In bài này
.

* Kiểm soát chặt giá dịch vụ

Ngày 1-9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, trong buổi sáng, lượng khách đến TP.Vũng Tàu còn khá thưa và chỉ tăng dần từ đầu giờ chiều.

Trạm thu phí T3 mở thêm làn đường hướng từ BR-VT về TP.Hồ Chí Minh cho xe chiều TP.Hồ Chí Minh xuống BR-VT để tránh ùn ứ.
Trạm thu phí T3 mở thêm làn đường hướng từ BR-VT về TP.Hồ Chí Minh cho xe chiều TP.Hồ Chí Minh xuống BR-VT để tránh ùn ứ.

Từ buổi trưa, lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 51 tăng dần. Có mặt tại Trạm thu phí T3 (đoạn gần ngã ba Long Sơn, Quốc lộ 51) lúc 13 giờ 30, chúng tôi ghi nhận, lượng xe ô tô qua trạm bắt đầu tăng, dòng xe nối đuôi di chuyển chậm theo hướng về BR-VT. Trạm thu phí T3 phải mở thêm một làn thu phí bên phần đường hướng BR-VT đi TP.Hồ Chí Minh cho xe chạy hướng TP.Hồ Chí Minh - BR-VT lưu thông nên không xảy ra ùn ứ khi qua trạm.

Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì cuộc họp với các phòng, ban của thành phố.
Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì cuộc họp với các phòng, ban của thành phố.

Ông Đỗ Văn Hân, Trạm phó Trạm thu phí T1, T2 và T3 thuộc Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, dự báo ngày mai (2-9) lượng xe về BR-VT sẽ tăng cao vào buổi sáng đến trưa và ngày 3-9 khách sẽ về lại TP.Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ. Trạm thu phí T3 đã có phương án mở thêm làn thu phí cả 2 hướng tùy thuộc lưu lượng xe 2 chiều. “Trường hợp xe đổ về nhiều, gây ùn ứ cách trạm khoảng 500m, chúng tôi sẽ xả làn không dùng gác chắn mà chỉ dùng tín hiệu đèn và kiểm soát thủ công để xe nhanh chóng qua trạm”, ông Đỗ Văn Hân cho biết.

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu tuyên truyền quy định kinh doanh lưu trú cho đại diện một khách sạn trên địa bàn phường.
Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu tuyên truyền quy định kinh doanh lưu trú cho đại diện một khách sạn trên địa bàn phường.

Tại TP.Vũng Tàu, cơn mưa lớn cuối giờ chiều khiến các hoạt động vui chơi, tắm biển tạm lắng. Tuy nhiên, từ 18 giờ, mưa tạnh, dòng xe và người đổ về đường Thùy Vân, Bãi Sau đông hơn. Khu vực đường Thùy Vân rẽ vào các tuyến đường tập trung nhiều khách sạn, nhà nghỉ như: Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu… ùn ứ cục bộ. Nhiều du khách ghé vào hỏi thuê phòng.

Đường Thùy Vân khá đông xe lúc 18 giờ ngày 1-9.
Đường Thùy Vân khá đông xe lúc 18 giờ ngày 1-9.

Tuy nhiên, thời điểm này, khá nhiều khách sạn mini, nhà nghỉ trên các tuyến đường này vẫn còn phòng. Bà Trần Thị Thắm, quản lý khách sạn Hoàng Phát (1 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam) cho hay, khách hỏi phòng không nhiều, lại cò kè giá cả dù chỉ áp dụng mức giá cuối tuần. Hy vọng đến đêm khi lượng khách đông hơn, khách sạn sẽ bán được hết lượng phòng tồn.

Lúc 18 giờ ngày 1-9, nhiều khách sạn trên đường La Văn Cầu, TP.Vũng Tàu vẫn treo bảng còn phòng.
Lúc 18 giờ ngày 1-9, nhiều khách sạn trên đường La Văn Cầu, TP.Vũng Tàu vẫn treo bảng còn phòng.

Trước đó, sáng cùng ngày, bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với đại diện các phòng, ban và các phường ven biển trên địa bàn. Tại cuộc họp, bà Hường yêu cầu các lực lượng tổ chức chốt trực, tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các phản ánh của khách du lịch, bảo đảm cho du khách một kỳ nghỉ vui tươi, an toàn. Theo bà Trương Thị Hường, đến tối 1-9, lực lượng chức năng thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào phản ánh về giá cả dịch vụ.

Khách đặt phòng tại khách sạn Hoàng Phát (1 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu).
Khách đặt phòng tại khách sạn Hoàng Phát (1 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu).

Về an ninh trật tự, Trung tá Chu Văn Khánh, Tổ trưởng tổ công tác Bãi Sau Công an TP.Vũng Tàu cho biết, tranh thủ lúc khách đông, một số đối tượng trà trộn để hoạt động giật dọc, móc túi. Tổ công tác Bãi Sau Công an TP.Vũng Tàu đã dùng biện pháp nhiệm vụ ngăn chặn, bắt 2 đối tượng móc túi, giật tài sản của du khách và bàn giao cho Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý.

Tin, ảnh : ĐĂNG KHOA

;
.