Các khu du lịch sẵn sàng đón khách

Thứ Hai, 26/11/2018, 19:19 [GMT+7]
In bài này
.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, một số khu du lịch (KDL), đặc biệt là các KDL ven biển phải chịu một số thiệt hại. Ngay sau khi cơn bão đi qua, từ sáng sớm ngày 26-11, các DN du lịch tổ chức việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả, chuẩn bị sẵn sàng đón khách trở lại từ chiều cùng ngày.

TẬP TRUNG LÀM VỆ SINH

Sáng sớm 26-11, nhóm phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đi thực tế tại các KDL trên địa bàn tỉnh ghi nhận, lãnh đạo DN đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên để dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên các KDL.

Ông Phan Văn Thực, Phó Giám đốc KDL Biển Đông cho biết, cơn bão số 9 đã làm gãy và bật gốc 50 cây xanh, phá hỏng 1 mái che nhà xe, một số bảng, biển hiệu… Ước tính tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Trong ngày diễn ra bão, KDL có 35 du khách lưu trú nhưng tất cả đều được bảo đảm an toàn. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, KLD Biển Đông đã huy động 180 cán bộ, nhân viên quét dọn vệ sinh, thu gom cây gãy đổ, rác ở khu vực khuôn viên và trên bãi biển. 

Tương tự, tại KDL Gió Biển (TP.Vũng Tàu), 100 cán bộ, nhân viên khẩn trương chặt, dọn dẹp các cây xanh đổ, tỉa bỏ cành cây gãy và trồng lại những cây bị bật gốc do bão gây ra, thu gom rác thải, xịt rửa nền nhà. Ông Trần Văn Phát, Phó Giám đốc KDL Gió Biển cho biết, trong trận bão vừa qua, đơn vị chỉ hư hại nhà để xe, gãy và đổ 7 cây xanh, hỏng đường dây cáp internet. Khách lưu trú được KDL vận động về trong sáng 25-11 nên không có ai bị thiệt hại gì.

Nhân viên KDL Gió biển, TP.Vũng Tàu trồng lại cây bàng bị bão số 9 làm đổ.
Nhân viên KDL Gió biển, TP.Vũng Tàu trồng lại cây bàng bị bão số 9 làm đổ.

Tại KDL- Khách sạn Thùy Dương (huyện Đất Đỏ), đến trưa 26-11, đơn vị này đã thu gom, vận chuyển đến khu vực tập kết chung của huyện Đất Đỏ hơn 20 tấn rác các loại (củi mục, lá cây, cành, lưới, chai nhựa, nilon, bèo). Theo ông Nguyễn Văn Lộng, Trưởng bộ phận dịch vụ bãi biển, KDL chủ yếu bị thiệt hại về mảng xanh do một số cây dương bị tét nhánh gãy cành trong khuôn viên và rác do thủy triều đưa vào bờ. 

Tại  KDL Viễn Đông-Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc), mưa to, gió lớn đã làm 1 nhà hàng mái lá (sức chứa 240 khách) bị sập hoàn toàn, 40 căn chòi lá bị hư mái, 6 cây xanh bị gãy. Ông Đặng Hải Đường, Giám đốc KDL Viễn Đông-Hồ Cốc cho hay, thiệt hại từ cơn bão số 9 khoảng 200 triệu đồng.

Trên chiều dài bãi tắm hơn 1km của KDL Sài Gòn-Hồ Cóc (huyện Xuyên Mộc) cũng tràn ngập rác do triều cường và sóng lớn đưa vào như: lá dừa, củi khô, chai nhựa, thùng xốp, bao nilon, lưới... Theo ông Ngô Bá Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Bình Châu (DN chủ quan KDL này), sáng 26-11, Công ty huy động 100% lao động làm vệ sinh bãi biển, dọn dẹp lá cây trong khuôn viên, cắt nhánh cành gãy, tôn tạo thảm cỏ tại 2 KDL Sài Gòn-Bình Châu và Sài Gòn-Hồ Cóc.

Tại KDL Hương Phong-Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc), chiều 23-11 đã chủ động chặt một số cành cây cao, chằng buộc bàn, ghế, dù, xích đu; liên hệ với khách đặt chỗ trước để từ chối nhận khách lưu trú, khách đặt tiệc trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Nên khi bão số 9 đi qua, KDL chỉ có 1 cây bàng bị đổ, chủ yếu khắc phục rác thải đưa từ biển vào cũng như cành gãy, lá rụng với khoảng hơn 3 tấn rác đã được thu gom.

ĐÓN KHÁCH TRỞ LẠI

Sáng 26-11, Sở Du lịch đã tổ chức họp giao ban, nắm tình hình về công tác khắc phục hậu quả sau bão. Theo đó, các địa phương cho biết, chỉ một số KDL trên địa bàn TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc bị thiệt hại như: cây xanh trốc góc, ngã đổ, một số nơi bị tốc mái, hư hỏng bảng hiệu… nhưng không có thiệt hại về người. Qua nắm bắt tình hình, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch chỉ đạo: Ban quản lý các KDL, các DN du lịch nhanh chóng chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành cây xanh bị gẫy, kiểm tra lại cơ sở vật chất để sớm đi vào hoạt động trở lại.

Ông Đặng Hải Đường, Giám đốc KDL Viễn Đông-Hồ Cốc cho hay: “Chúng tôi huy động khoảng 40 lao động, làm việc liên tục trong 2 ngày để dọn dẹp vệ sinh, trả lại mặt bằng sạch đẹp cho KDL. Để dựng lại các chòi, gia cố hệ thống kèo, cột và lợp lá, mất khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, từ cuối tuần này, KDL sẽ đón khách bình thường”.

Còn tại KDL Sài Gòn-Hồ Cóc, theo ông Ngô Bá Hương: “KDL có nhiều cây xanh, thảm cỏ nên chúng tôi tập trung toàn lực khắc phục, làm sạch môi trường, lợp mái ngói 10 căn biệt thự bị hư hỏng và mái che một số khu vực bị tốc. Phấn đấu kịp đón khách trở lại vào cuối tuần này”.

Đại diện KDL Thùy Dương cho biết, trong ngày 26-11, đơn vị sẽ hoàn thành dọn dẹp vệ sinh để bắt đầu đón khách vào ngày 27-11.  Riêng KDL Hương Phong-Hồ Cốc, đã sẵn sàng đón đoàn khách đầu tiên tới lưu trú vào tối 26-11.

Nhóm PV. DU LỊCH

;
.