2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019: Du khách lựa chọn nhiều điểm nghỉ dưỡng xa trung tâm

Chủ Nhật, 30/12/2018, 17:53 [GMT+7]
In bài này
.

* Kiểm soát chặt giá dịch vụ

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019 đã trải qua 2 ngày. Ghi nhận của phóng viên Báo BR-VT, trong đêm 29 và 30-12, các cơ sở lưu trú (CSLT) trên tuyến ven biển từ Long Điền đến Xuyên Mộc như: Lan Rừng Resort Phước Hải, Oceanami Villas & Beach Club, Bella Vita, Vietsovpetro Resort, Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort, Sài Gòn-Bình Châu và Sài Gòn-Hồ Cốc đều kín phòng. Trong khi đó, TP.Vũng Tàu không đông khách như năm ngoái.

Du khách vui chơi tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu trưa 30-12
Du khách vui chơi tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu trưa 30-12

Tại các địa phương, khách lưu trú phần lớn là khách lẻ, nhóm khách đến từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. “Chúng tôi có 10%/180 phòng có khách nước ngoài lưu trú dịp này. Còn lại là khách lẻ đặt phòng qua mạng và khoảng 15% khách mua phòng qua điện thoại”, bà Đỗ Đức Hạnh, chuyên viên truyền thông Vietsovpetro Resort cho biết.

Khách du lịch đến Vietsovpetro Resort.
Khách du lịch đến Vietsovpetro Resort.

 Ông Nguyễn Văn Khang, Giám đốc Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort cho biết, 2 ngày 29 và 30-12, resort đạt 100% công suất, lượng khách sử dụng dịch vụ tắm biển tương đương so với cùng kỳ với gần 1.000 lượt, doanh thu bán hải sản gần 150 triệu đồng. 

Khách làm thủ tục nhận phòng tại Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort.
Khách làm thủ tục nhận phòng tại Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort.
Nhóm du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh chọn mua hải sản tại Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort.
Nhóm du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh chọn mua hải sản tại Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort.

Tại TP.Vũng Tàu, tối 30-12, rảo qua các tuyến đường tập trung nhiều CSLT như: Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu, Võ Thị Sáu rất nhiều khách sạn để bảng “còn phòng”. “Chúng tôi chỉ bán giá ngày thường và mở bán tối đa trên các kênh bán phòng trực tuyến nhưng chỉ bán được khoảng 70% lượng phòng. Khách hỏi phòng không nhiều”, đại diện một khách sạn trên đường Phó Đức Chính cho hay. 

Một nhóm du khách đến từ Bình Dương chơi bóng chuyền tại biển Bãi Sau.
Một nhóm du khách đến từ Bình Dương chơi bóng chuyền tại biển Bãi Sau.

Sáng 30-12, Đoàn Kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu do ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng VH-TT làm trưởng đoàn đã kiểm tra thủ tục kinh doanh 2 quán ăn và 1 cơ sở lưu trú thuộc phường Thắng Tam gồm: A Khôi (189, Hoàng Hoa Thám), Hai Cây Bàng (123, Hoàng Hoa Thám) và biệt thự nghỉ dưỡng Yang Lưu Ly (11, Lê Hồng Phong nối dài). Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận các cơ sở trên đều thực hiện tốt việc niêm yết giá. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, biệt thự nghỉ dưỡng Yang Lưu Ly có một đoàn khách 25 người lưu trú, nhưng đại diện biệt thự chưa xuất trình được hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

Đoàn Kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu kiểm tra thủ tục kinh doanh Biệt thự  nghỉ dưỡng Yang Lưu Ly.
Đoàn Kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu kiểm tra thủ tục kinh doanh biệt thự nghỉ dưỡng Yang Lưu Ly.

Theo ông Trần Bá Việt, kỳ nghỉ Tết Dương lịch còn 2 ngày nữa (31-12-18 và 1-1-2019). Dự kiến du khách sẽ tiếp tục về BR-VT nghỉ dưỡng, TP.Vũng Tàu sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về giá cả dịch vụ, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường nhằm bảo đảm cho du khách một kỳ nghỉ vui tươi, an toàn. 

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.