Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL thăm và làm việc tại BR-VT

Thứ Sáu, 11/01/2019, 18:42 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11-1, Đoàn công tác Bộ VH-TT-DL do đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và làm việc tại BR-VT. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những nỗ lực của BR-VT trong phát triển du lịch, văn hóa, thể thao. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những nỗ lực của BR-VT trong phát triển du lịch, văn hóa, thể thao. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã báo cáo với Đoàn về thực trạng thiết chế văn hóa, thể thao; hệ thống di tích và hoạt động của ngành du lịch -  thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng kiến nghị với Đoàn một số nội dung như: Sớm ban hành quy hoạch tổng thể hệ thống lễ hội tại các địa phương; bố trí cấp thiết nguồn vốn Trung ương tu sửa một số hạng mục thuộc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo; ủng hộ tỉnh BR-VT đăng cai tổ chức “Năm Du lịch quốc gia Bà Rịa-Vũng Tàu 2021”…

 Đại diện Bộ VH-TT-DL trao hoa và Bằng khen của Bộ cho ông Trần Ngọc Nam (thứ 2 từ trái sang) và ban lãnh đạo Công ty TNHH SX-TM Đại Nam. Ảnh: QUANG VŨ
Đại diện Bộ VH-TT-DL trao hoa và Bằng khen của Bộ cho ông Trần Ngọc Nam (thứ 2 từ trái sang) và ban lãnh đạo Công ty TNHH SX-TM Đại Nam. Ảnh: QUANG VŨ

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những nỗ lực của BR-VT trong phát triển du lịch, văn hóa, thể thao. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Bộ VH-TT-DL sẽ giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu Chính phủ tháo gỡ. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý BR-VT nghiên cứu, đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao và tập trung tuyển chọn, huấn luyện các VĐV ở những môn thể thao thế mạnh của tỉnh để đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Về du lịch, Bộ trưởng đề nghị tỉnh xem lại cơ cấu sản phẩm, dịch vụ và có chiến lược thu hút đầu tư sản phẩm dịch vụ phù hợp; tạo sức bật thu hút khách quốc tế.

Bà Đinh Bích Diệp, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu báo cáo hoạt động của Trường với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Bà Đinh Bích Diệp, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu báo cáo hoạt động của Trường với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu và trao Bằng khen của Bộ VH-TT-DL cho ông Trần Ngọc Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Đại Nam về thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội). Ông Nam và các nhân viên Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu chữa cây Trường Xanh trước nhà 67 - một trong những di tích quốc gia đặc biệt gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐĂNG KHOA-QUANG VŨ

 

;
.