Bí thư Tỉnh ủy gửi Thư khen lực lượng cấp cứu thủy nạn TP.Vũng Tàu, huyện Long Điền và Đất Đỏ

Thứ Tư, 13/02/2019, 20:12 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 13-2, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gửi Thư khen lực lượng cấp cứu thủy nạn TP.Vũng Tàu, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ vì đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua. 

Đồng chí Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch thừa ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy trao Thư khen và tiền thưởng cho đại diện Ban Quản lý KDL TP. Vũng Tàu.
Đồng chí Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch thừa ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy trao Thư khen và tiền thưởng cho đại diện Ban Quản lý KDL TP. Vũng Tàu.

Nội dung thư nêu, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lực lượng cấp cứu thủy nạn TP.Vũng Tàu đã bảo đảm an toàn cho 428.200 lượt khách tắm biển, trong đó cứu vớt 47 trường hợp bị lọt ao xoáy, sơ cứu 2 trường hợp, giao 46 trường hợp trẻ bị lạc cho gia đình. Đội cấp cứu thủy nạn huyện Long Điền kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 29 trường hợp (trong đó có 10 trường hợp rơi vào vòng ao xoáy, 19 trường hợp bị lật phao), giao 5 trường hợp trẻ em bị lạc cho gia đình. Đội cứu hộ huyện Đất Đỏ bảo đảm an toàn cho 200 khách du lịch tắm biển tránh xa khu vực có ao xoáy nguy hiểm, cứu vớt 2 trường hợp bị lọt ao xoáy, hướng dẫn chu đáo các trường hợp hỏi về thông tin du lịch trên địa bàn huyện.

Trong Thư khen, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua đã góp phần không nhỏ trong việc tạo hình ảnh, trách nhiệm của chính quyền và đội ngũ viên chức trước nhân dân, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh BR-VT. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn trong thời gian tới lực lượng cấp cứu thủy nạn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khách du lịch khi tham quan, vui chơi, tắm biển.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy cũng gửi tặng lực lượng cấp cứu thủy nạn TP.Vũng Tàu 20 triệu đồng; Đội cấp cứu thủy nạn huyện Long Điền và Đội cứu hộ huyện Đất Đỏ mỗi đơn vị 10 triệu đồng. 

Tin, ảnh: HUY KHOA

;
.