140.000 lượt khách tham dự Lễ hội Dinh Cô

Chủ Nhật, 17/03/2019, 12:15 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17-3 (nhằm ngày 12-2 âm lịch), chính lễ của Lễ hội Dinh Cô Long Hải diễn ra tại khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Cô (viết tắt là Dinh Cô) ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền với nghi lễ rước bài vị Bà Cô; lễ thỉnh Bà Thủy thần nhập điện; nghi lễ cúng Cô.

Từ tờ mờ sáng, Đoàn rước gồm các vị Hương chức, Kỳ lão đã lên thuyền, ra biển làm lễ cúng cầu ngư, rước bài vị Bà Cô. Đến 7 giờ, đoàn trở về bờ biển trước Dinh Cô và hòa cùng đội học trò lễ, đội diễn xướng hò chèo bả trạo, đội lân sư rồng… thỉnh Bà Thủy thần nhập điện. Đoàn rước xếp thành hai hàng dài, tiến về về Dinh Cô trong âm thanh rộn ràng của kèn, chiêng, trống, thanh la cùng những điệu múa sôi động của các đoàn lân sư rồng. Ở khư vực bờ biển, dòng người dân và du khách ken đặc nối đuôi nhau cùng đi theo đoàn.

Diễn xướng hò chèo bả trạo trong nghi lễ cúng Cô tại Lễ hội.
Diễn xướng hò chèo bả trạo trong nghi lễ cúng Cô tại Lễ hội.
Múa bông dâng hương, hoa dâng lên Bà Cô.
Múa bông dâng hương, hoa dâng lên Bà Cô.

Tiếp đó, nghi lễ cúng Cô với các hoạt động: Diễn xướng hát hò chèo bả trạo mô phỏng việc chèo thuyền, ra khơi đánh bắt của ngư dân, sự ngưỡng vọng của ngư dân với Bà Cô và cầu mong ngư dân vươn khơi được bình an, đánh bắt được nhiều hải sản; múa bông dâng hương, hoa lên Bà Cô.

Đông đảo du khách xem múa rồng tại Lễ hội Dinh Cô.
Đông đảo du khách xem múa rồng tại Lễ hội Dinh Cô.

Lúc này, ở sân Dinh Cô, 12 đoàn lân sư rồng đến từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và BR-VT liên tục trình diễn những bài múa đẹp mắt phục vụ người dân và du khách trẩy hội.

Dòng người chật kín tại Lễ hội Dinh Cô.
Dòng người chật kín tại Lễ hội Dinh Cô.

Sau các phần nghi lễ, đến 9 giờ, Dinh Cô bắt đầu mở cửa phục vụ khách đến chiêm bái, cúng viếng.

Đông đảo khách thập phương hành lễ cúng Cô.
Đông đảo khách thập phương hành lễ cúng Cô.
Đông đảo khách thập phương hành lễ cúng Cô.
Khách hành hương chuẩn bị lễ vật cúng Cô.

Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, các lực lượng chức năng đã túc trực, tuần tra tại các tuyến đường trung tâm thị trấn Long Hải, khu Dinh Cô, mộ Cô, bãi biển. Đội vệ sinh môi trường của Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư phát triển Đô thị huyện Long Điền và 150 đoàn viên, học sinh do Huyện Đoàn Long Điền huy động đã dọn dẹp rác thải nên môi trường khu vực bờ biển và các khu vực xunh quanh Dinh Cô tương đối sạch sẽ.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên dọn dẹp rác thải trước khu vực Dinh Cô trong sáng 17-3.
Lực lượng đoàn viên, thanh niên dọn dẹp rác thải trước khu vực Dinh Cô trong sáng 17-3.

Ông Thái Văn Cảnh, Trưởng Ban quản lý khu di tích Dinh Cô cho biết, tính đến ngày 17-3, có khoảng 140.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái, tham gia các hoạt động của Lễ hội Dinh Cô, tăng 20% so với Lễ hội năm ngoái.

Một điểm phát cơm miễn phí cho khách hành hương tại khu vực Mộ Cô.
Một điểm phát cơm miễn phí cho khách hành hương tại khu vực Mộ Cô.

Tại Dinh Cô, phóng viên Báo BR-VT ghi nhận nhiều nhóm từ thiện phát cơm, bún, nước uống miễn phí cho khách hành hương.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG-MỸ LƯƠNG

;
.