Chơi mà học tại Hồ Mây Park

Thứ Sáu, 15/03/2019, 08:29 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là tour “Fun Farm” tham quan, học kỹ năng sống từ trải nghiệm công việc trồng trọt, chăn nuôi kết hợp tìm hiểu kiến thức văn hóa, lịch sử và thử cảm mạnh với các trò chơi mạo hiểm tại Hồ Mây Park. Lịch trình tour được Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh thẩm định, công nhận và đưa vào thành môn ngoại khóa tại hệ thống các trường TH, THCS trên địa bàn từ năm học 2017. 

 Học sinh tham gia tour “Fun Farm” tại Hồ Mây Park.
Học sinh tham gia tour “Fun Farm” tại Hồ Mây Park.

Ông Đậu Thế Anh, Giám đốc Hồ Mây Park cho biết, từ năm học 2017 đến nay đã có hơn 200 ngàn lượt HS-SV từ các trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến Hồ Mây Park trải nghiệm tour “Fun Farm”. Hiện nay, Hồ Mây Park đang đẩy mạnh tiếp thị tour trên ra các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và BR-VT trong mùa hè này. 

Tour “Fun Farm” gồm 2 phần: Chăn nuôi, trồng trọt và tìm hiểu văn hóa, lịch sử. HS-SV sẽ được tìm hiểu đời sống, chăm sóc các loại thú nuôi tại đây như: ngựa, hươu, nai, gà sao, chim trĩ, đà điểu; trải nghiệm việc gieo trồng, chăm bón các loại cây, rau tại vườn rau sạch của Hồ Mây Park và mang thành quả về làm kỷ niệm. Các hướng dẫn viên am hiểu về nông nghiệp tại Hồ Mây Park sẽ giải đáp những thắc mắc về nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt cho du khách. Ở chủ đề văn hóa, lịch sử, HS-SV sẽ thi hỏi đáp, chơi trò chơi tìm hiểu về các vị Vua Hùng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.  

Cũng theo ông Đậu Thế Anh, ngoài các hoạt động trên, HS-SV còn được tham gia miễn phí trên 60 trò chơi và dịch vụ như: Đi cáp treo lên và xuống, ngồi thuyền cướp biển, xe điện đụng, xe đua công thức 1, xem phim 5D, trượt cỏ, xe đạp đôi, xe điện tham quan toàn khu du lịch, chèo thuyền, đạp vịt trên hồ, cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa tham quan, chơi game trong phòng video game, tập làm Tarzan, bắn cung, lái xe drift king…

Để tìm hiểu dịch vụ, đặt tour, liên hệ: 0254 3856 078. 
Hotline: 0933.010.654; Web: www.homaypark.com;
Fanpage: facebook.com/HoMayPark.

Hồ Mây Park tọa lạc trên Núi Lớn với các dịch vụ, giải trí: lưu trú, trò chơi cảm giác mạnh, ăn uống, ca múa nhạc, xiếc thú. Đầu năm 2019, KDL này đã đưa vào hoạt động “Hồ Mây Grand Show” biểu diễn nhạc nước vào ban đêm phục vụ khách tham quan.  

ĐAN CHÂU

 
;
.