Sở Du lịch làm việc với UBND huyện Côn Đảo về phát triển du lịch

Thứ Sáu, 08/03/2019, 17:38 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8-3, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch đã làm việc với UBND huyện Côn Đảo về công tác phát triển du lịch năm 2019.

Du khách tham quan khu vực Bến Đầm, Côn Đảo bằng ca nô.
Du khách tham quan khu vực Bến Đầm, Côn Đảo bằng ca nô.

Theo báo cáo của UBND huyện Côn Đảo, từ đầu năm đến nay, huyện đã đón 36.866 lượt khách du lịch, trong đó có 6.306 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch hơn 193,8 tỷ đồng. Đặc biệt, từ ngày 15-2, khi tàu cao tốc Côn Đảo Express 36, tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo đi vào hoạt động, lượng khách đến Côn Đảo tăng đột biến. 

Toàn huyện hiện có 68 cơ sở, với 1.183 phòng, sức chứa khoảng 3.040 người/đêm, nhưng luôn trong tình trạng “cháy” phòng vào cuối tuần, các ngày trong tuần công suất đạt khoảng 60%. Lượng khách tăng giúp tăng doanh thu du lịch và giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Côn Đảo.
Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Côn Đảo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Du lịch và UBND huyện Côn Đảo cùng phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng sản phẩm du lịch, biên chế làm công tác quản lý du lịch, tiến độ thực hiện các dự án du lịch, quy hoạch địa điểm tổ chức sự kiện, đào tạo nhân lực du lịch, thống kê du lịch… và bàn hướng tháo gỡ nhằm đưa Côn Đảo phát triển theo hướng chất lượng cao, bền vững. 

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA 

 
;
.