Giá vé xe tăng 30-60% trong dịp lễ 30-4 và 1-5

Thứ Sáu, 26/04/2019, 17:50 [GMT+7]
In bài này
.

* Hãng xe Phương Trang không tăng giá vé

Ngày 26-4, ông Đỗ Thành Nghĩa, Trưởng Bến xe Vũng Tàu cho biết, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày nên dự báo lượng khách qua bến tăng 20-30% so với ngày thường. Trong các ngày cao điểm 1-5 và 2-5, lượng khách sẽ tăng gấp đôi. Bến xe đã làm việc với các đơn vị vận tải để có kế hoạch điều động phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ.

Tài xế hãng xe Phương Trang hướng dẫn khách lên xe tại Bến xe Vũng Tàu.
Tài xế hãng xe Phương Trang hướng dẫn khách lên xe tại Bến xe Vũng Tàu.

Ghi nhận từ các DN vận tải được biết, hầu hết các nhà xe sẽ tăng chuyến gấp đôi so với ngày thường. DN vận tải cũng đã đăng ký được phép phụ thu thêm giá vé trong dịp lễ, chủ yếu là tuyến Vũng Tàu-TP.Hồ Chí Minh và ngược lại, mức tăng không quá 30%. Cụ thể: các nhà xe Hoa Mai, Toàn Thắng tăng giá vé từ 100 ngàn đồng lên 120 ngàn đồng (xe thường) và từ 150 ngàn đồng lên 180 ngàn đồng (xe VIP). Riêng hãng xe Phương Trang không tăng giá vé. 

Đối với các tuyến xe Vũng Tàu đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây, giá vé tăng bình quân 40%.  Riêng các tuyến xe miền Bắc, giá vé tăng 60%. 

 Hành khách có nhu cầu mua vé đi lại trong dịp lễ, hoặc có thông tin, hình ảnh về việc bán vé xe khách vượt quá giá quy định, bán sai giá niêm yết, cần nhanh chóng liên lạc theo các số điện thoại đường dây nóng: Trưởng Bến xe Vũng Tàu: 0913.646.568; Trưởng Bến xe Bà Rịa: 0908.022.283, hoặc Bến xe khách Vũng Tàu 02543.859727; Bến xe khách Bà Rịa: 02543.825243.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN

 
;
.