Bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu

Thứ Ba, 23/04/2019, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 23-4, Sở KH-CN đã nghiệm thu đề tài Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu đặc hữu của tỉnh BR-VT. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ thực hiện.

Hội đồng khoa học kiểm tra thực nghiệm giống mãng cầu ta tại Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ.
Hội đồng khoa học kiểm tra thực nghiệm giống mãng cầu ta tại Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ.

Năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ (phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) đã triển khai nghiên cứu đề tài bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu với mục đích bảo tồn, đánh giá và sử dụng nguồn gen cây mãng cầu ta đặc hữu của tỉnh BR-VT. Đề tài được triển khai với 40 nguồn gen (200 cây) trên diện tích 3.000m2 tại các xã: Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ), Phước Long Thọ, Long Tân, Láng Dài, thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ), xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc). Quá trình nghiên cứu cho thấy, tất cả các cá thể mãng cầu ta bảo tồn đều sinh trưởng, phát triển khá tốt, có năng suất và chất lượng trái ổn định.

Hội đồng Khoa học đánh giá cao hiệu quả của đề án, đồng thời yêu cầu đơn vị nghiên cứu bổ sung một số điểm chưa phù hợp, bám sát thực tiễn để dự án triển khai đạt hiệu quả.

Tin, ảnh: KIM HỒNG

;
.