Triển khai chương trình hành động thúc đẩy chuyển đổi số giữa Bộ TT-TT và tỉnh BR-VT

Thứ Hai, 29/03/2021, 12:00 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình hành động thúc đẩy chuyển đổi số giữa Bộ TT-TT và tỉnh BR-VT. Hội nghị kết nối trực tuyến với 41 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT-TT; ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT-TT.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ TT-TT; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ TT-TT và ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.

Về phía tỉnh BR-VT có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và đại diện các sở, ngành, địa phương, DN… trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, BR-VT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tỉnh đã đưa vào vận hành trung tâm tích hợp, nền tảng chia sẻ, kết nối dữ liệu của tỉnh; liên thông gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính, đạt tỷ lệ trên 80%; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 69%, mức độ 4 đạt 55%; phần mềm một cửa điện tử triển khai thống nhất 3 cấp hành chính của tỉnh kết nối cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, lĩnh vực được triển khai; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến trung ương; cổng thông tin điện tử các cơ quan nhà nước đã tăng cường công khai, minh bạch thông tin quản lý, giúp người dân, DN tiếp cận thông tin và tương tác chính quyền dễ dàng hơn.

Những năm qua tỉnh BR-VT luôn nằm trong top đầu trong bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT - truyền thông Việt Nam.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT-TT đã trình bày những vấn đề cơ bản về chuyển đổi số như: Khái niệm về chuyển đổi số, công nghệ trong chuyển đổi số, vì sao cần phải chuyển đổi số, tầm nhìn về chuyển đổi số tại tỉnh BR-VT…

Tiếp đến, các đại biểu đã tập trng thảo luận các vấn đề như: Các điều kiện cần thiết để chuyển đổi số tại chính quyền cơ sở; vai trò của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội; vai trò của DN trong việc hỗ trợ, phối hợp với chính quyền trong chuyển đổi số; tăng hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc áp dụng CNTT và chuyển đổi số; giải pháp về an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

 

Đại diện DN phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
Đại diện DN phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ TT-TT và UBND tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình hành động thức đẩy chuyển đổi số giữa Bộ TT-TT và tỉnh BR-VT năm 2021. 

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN

 

;
.