.

Huyện Châu Đức: Xây dựng chợ Ngãi Giao văn minh, hiện đại

Cập nhật: 19:31, 03/04/2018 (GMT+7)

Thực hiện thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý chợ Ngãi Giao (TT. Ngãi Giao) theo quyết định của UBND tỉnh, huyện Châu Đức đang đẩy mạnh các công tác chuẩn bị nâng cấp, cải tạo và khai thác hiệu quả chợ Ngãi Giao - Trung tâm thương mại huyện Châu Đức theo hướng văn minh, hiện đại. 

Chợ Ngãi Giao (hay Trung tâm thương mại huyện Châu Đức) sẽ được thí điểm xã hội hóa việc đầu tư xây dựng, quản lý.
Chợ Ngãi Giao (hay Trung tâm thương mại huyện Châu Đức) sẽ được thí điểm xã hội hóa việc đầu tư xây dựng, quản lý.

Chợ Ngãi Giao là chợ hạng 2, do UBND huyện Châu Đức quản lý. Chợ có tổng diện tích hơn 25.000m2, được xây dựng từ năm 2002 với tổng vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ năm 2004. Hiện có khoảng 650 hộ đang kinh doanh tại chợ, trong đó có 554 hộ kinh doanh cố định, 96 hộ kinh doanh không cố định. 

Ông Ngô Văn Luận, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Đức cho biết, dù ở vị trí thuận lợi, và được đầu tư khá khang trang, nhưng qua nhiều năm hoạt động, chợ Ngãi Giao đã bộc lộ một số tồn tại như: Hoạt động thiếu chuyên nghiệp, khai thác chưa hiệu quả. Sau hơn 12 năm đi vào hoạt động, cơ sở vật chất của chợ đến nay đã bắt đầu xuống cấp cần phải sửa chữa lớn. Trong khi đó, theo quy định mới, Nhà nước không còn đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp chợ. Do vậy, hàng năm phải hỗ trợ từ ngân sách huyện bình quân hơn 500 triệu đồng để duy tu, sửa chữa vật chất và bảo trì hệ thống kỹ thuật tại chợ Ngãi Giao. Bên cạnh đó, trật tự kinh doanh, buôn bán tại chợ vẫn chưa được bảo đảm, tình trạng buôn bán hàng rong vẫn xảy ra. 

Theo ghi nhận của phóng viên, chợ Ngãi Giao đã có dấu hiệu xuống cấp, tình trạng buôn bán đang quá tải. Các sạp hàng san sát nhau, lối đi khá chật hẹp, công tác PCCC sẽ gặp khó khăn khi xảy ra cháy, nổ. Ở khu vực bán hàng tươi sống, nền chợ nước thải lênh láng, gây mùi hôi, ô nhiễm… Còn ở bên ngoài chợ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang, lòng đường để kinh doanh buôn bán xung quanh chợ khá lộn xộn. “Nhiều hộ buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường không chỉ mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông mà còn khiến các hộ kinh doanh cố định trong lồng chợ bán buôn gặp nhiều khó khăn”, bà Nguyễn Thị Ty, hộ kinh doanh mỹ phẩm, thời trang tại chợ Ngãi Giao bày tỏ.  

Theo đồng chí Nguyễn Công Vinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, để chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý chợ sang loại hình DN quản lý, UBND huyện đã đề xuất phương án chỉ định thầu, nhằm chọn được nhà thầu có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, đối tượng được chọn thầu sẽ là các DN trên địa bàn tỉnh (trừ DN có vốn kinh doanh nước ngoài). Việc chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý chợ yêu cầu phải thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm chợ hoạt động ổn định và phát triển, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ, phục vụ tốt hơn nhu cầu mua, bán của nhân dân. “Sau khi xã hội hóa việc đầu tư và quản lý chợ Ngãi Giao theo mô hình mới thành công, huyện Châu Đức sẽ có được một trung tâm thương mại đẹp, văn minh - hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, lưu chuyển hàng hóa, phát triển thị trường; tăng thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển...”, đồng chí Nguyễn Công Vinh chia sẻ. 

Trên địa bàn huyện Châu Đức hiện có 16 chợ đang hoạt động, trong đó có 1 chợ hạng 1 (chợ Kim Long), 1 chợ hạng 2 (chợ Ngãi Giao) và 14 chợ hạng 3 với khoảng 2.500 hộ kinh doanh. Nếu việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ Ngãi Giao có hiệu quả, huyện Châu Đức sẽ đề nghị UBND tỉnh cho áp dụng mô hình DN quản lý chợ cho 14 chợ hạng 3 còn lại, nhằm phát huy tối ưu nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư phát triển chợ theo tiêu chí “vệ sinh-an toàn-văn minh-hiện đại”.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

.
.
.