Cải thiện cuộc sống nhờ nguồn vốn ưu đãi

Thứ Ba, 17/07/2018, 16:10 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi của Quỹ quốc gia về việc làm (do ngân sách Trung ương và tỉnh BR-VT cấp, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quản lý) đã giúp hàng ngàn hộ có vốn để sản xuất, kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống.

Từ nguồn vốn vay của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, gia đình anh Phùng Văn Cường (phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) đã có vốn để trồng hoa, phát triển kinh tế. Trong ảnh: Chị Vũ Thị Xinh (bên phải, vợ anh Phùng Văn Cường) chăm sóc vườn hoa của gia đình.
Từ nguồn vốn vay của Quỹ quốc gia về việc làm, gia đình anh Phùng Văn Đạt (phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) đã có vốn để trồng hoa, phát triển kinh tế. Trong ảnh: Chị Vũ Thị Xinh (bên phải, vợ anh Phùng Văn Đạt) chăm sóc vườn hoa của gia đình.

Trước đây, do kinh tế khó khăn nên gia đình ông Lê Văn Dũng (ấp 3, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) phải chật vật lo từng bữa ăn. Năm 2014, sau khi được vay ưu đãi 50 triệu đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm, ông Dũng đầu tư mua 200 cây bưởi da xanh giống về trồng trên 8 sào đất của gia đình. Sau 4 năm chăm sóc, mới đây, vườn bưởi 200 gốc của gia đình ông Dũng đã cho thu hoạch đợt đầu tiên, đạt hơn 2 tấn. Với giá bán bình quân tại vườn từ 40-50 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông Dũng lãi hơn 40 triệu đồng. Số tiền này giúp gia đình ông Dũng trang trải sinh hoạt hàng ngày và tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn bưởi da xanh. Ông Dũng cho biết: “Nguồn vốn ưu đãi cách đây 4 năm đã giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trồng bưởi để tăng thu nhập”.

Tương tự, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ quốc gia về việc làm, gia đình ông Dương Công Cường (ấp Xuân Tân, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) đã vươn lên ổn định cuộc sống. Năm 2014, gia đình ông Cường được vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm để phát triển kinh tế gia đình. Với khoản tiền này, vợ chồng ông đầu tư trồng 6 sào tiêu và chăn nuôi. Hiện nay, gia đình ông Cường thu lãi gần 50 triệu đồng/năm từ trồng trọt, giúp bảo đảm cuộc sống và nuôi con ăn học.

Hay như gia đình anh Phùng Văn Đạt (ở phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa), sau khi được vay 30 triệu đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm, anh đầu tư trồng hoa trên diện tích 6.000m2. Thời gian qua, nguồn thu từ trồng hoa của gia đình anh Đạt khá ổn định, với khoảng 100 triệu đồng/năm. Anh Đạt chia sẻ: “Nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm rất có ý nghĩa, tạo động lực để gia đình tôi vươn lên”.

Khảo sát tại một số dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại TP.Bà Rịa và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức… cho thấy, nguồn vốn này đã giúp nhiều gia đình đầu tư, phát triển chăn nuôi, trồng trọt và mở rộng sản xuất kinh doanh. Với khoản vay từ 30-50 triệu đồng/hộ, hàng ngàn hộ đã tự tạo việc làm, lựa chọn phương thức làm ăn phù hợp nhằm cải thiện kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo ông Trần Thanh Liên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh, từ nguồn vốn được phân bổ, Chi nhánh đã tổ chức giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, đưa đồng vốn tín dụng chính sách về tận thôn, ấp, khu phố, tạo thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có 5.267 hộ trên địa bàn tỉnh được vay 173,383 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm để phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh, hiện nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm chỉ mới đáp ứng được gần 40% nhu cầu vay vốn của người dân (với mức vay từ 30-50 triệu đồng/hộ). Do vậy, Chi nhánh ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh đang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung nguồn vốn cho Quỹ nhằm tạo thêm cơ hội vay vốn cho nhiều người dân.

“Thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở LĐTBXH và các đoàn thể, địa phương tăng cường kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, từ đó có giải pháp giúp người dân phát huy hiệu quả đồng vốn để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống”,  ông Trần Thanh Liên cho hay.

Bài, ảnh: ĐÔNG TRÚC

;
.