Chỉnh trang đô thị đón lễ

Thứ Tư, 22/08/2018, 14:55 [GMT+7]
In bài này
.

Những ngày này, đường phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ… đang được trang trí cây cảnh, cờ hoa rực rỡ để chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2-9 và Festival Biển BR-VT 2018.

Công nhân Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu trang trí cây cảnh  tại Hoa viên Trưng Vương (TP.Vũng Tàu).
Công nhân Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu trang trí cây cảnh tại Hoa viên Trưng Vương (TP.Vũng Tàu).

Từ sáng sớm, công nhân Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) đã cần mẫn đắp từng chậu hoa vào những tiểu cảnh trang trí khu vực Hoa viên Trưng Vương. Chỉ vài tiếng sau, một bức tường với nhiều màu sắc xanh, tím, vàng của hoa và lá đã thành hình, nổi lên trên đó là dòng chữ “Chào mừng ngày Quốc khánh 2-9”. 

Đây chỉ là một trong số những hạng mục trang trí đô thị mà TP.Vũng Tàu thực hiện để chào đón Quốc khánh 2-9 và Festival Biển 2018. Theo Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu, trong dịp Quốc khánh 2-9 và chào mừng Festival Biển 2018, TP.Vũng Tàu đã chuẩn bị số lượng lớn hoa, cây cảnh trang trí công viên, hoa viên, dải phân cách, vòng xoay và vỉa hè các tuyến đường TP.Vũng Tàu. Cụ thể, có 4.073 giỏ hoa các loại- hoa sống đời màu vàng, hoa trạng nguyên màu đỏ, hoa hồng đỏ, hoa giấy, lá trắng… được trang trí trên những tuyến phố Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Bacu, Thống Nhất…  Ngoài ra, dịp này, TP.Vũng Tàu còn trưng bày 538 chậu hoa (đường kính từ 40-120cm) các loại như: Bông giấy, lá trắng, tùng bách tán, mai chiếu thủy, cau sâm banh, lộc vừng...  Những chậu hoa này được đặt trước cổng trụ sở UBND TP.Vũng Tàu, các tuyến đường, hoa viên, công viên trên địa bàn thành phố. Tại dải phân cách trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn gần cầu Cỏ May), TP.Vũng Tàu trưng bày 9 chậu sen. Dự kiến cuối tuần này, công tác trang trí đô thị sẽ hoàn thành. Trong thời gian nghỉ lễ, Công ty UPC bố trí nhân viên trực tưới, chăm sóc để những chậu hoa và cây cảnh luôn tươi đẹp.

Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) cũng đang khẩn trương chỉnh trang đèn đường, trang trí cờ, phướn chuẩn bị đón lễ 2-9. Ông Nguyễn Trung Trực, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, từ ngày 20-8, công nhân của công ty treo hơn 2.000 cờ, phướn tại các tuyến đường trung tâm thành phố và 100 lá cờ Tổ quốc với các kích cỡ 2mx3m, 3mx5m và 4mx6m tại khu vực đầu cầu Cỏ May, cột cờ - Bãi Sau... Công ty cũng tiến hành duy tu, sửa chữa đèn led và lắp đặt các biểu tượng trang trí hoa văn như: Hoa mai, hoa hướng dương, con thuyền, cánh buồm… trên các trụ đèn chiếu sáng ở các tuyến đường chính. Ngoài ra, dịp lễ này trùng với sự kiện Festival Biển BR-VT (diễn ra từ ngày 28-8 đến 3-9) nên dự kiến lượng khách du lịch đến BR-VT sẽ rất đông. Do đó, Công ty đã có kế hoạch tăng cường công nhân dọn rác tại các điểm tham quan du lịch: Thích Ca Phật Đài, mũi Nghinh Phong, công viên Bãi Trước, Bãi Sau... “Ngày thường, lượng rác thải khoảng 300 tấn/ngày, dự kiến dịp lễ, lượng rác thải phát sinh tăng lên khoảng 450 tấn/ngày. Vì vậy, chúng tôi huy động 360 công nhân tăng cường dọn rác từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm để bảo đảm thành phố luôn sạch đẹp”, ông Nguyễn Trung Trực nói.

Tại TP.Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, không khí chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cũng ngập tràn các đường phố, ngõ hẻm, khu dân cư, với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, panô và giàn đèn trang trí khắp các tuyến đường, ngõ phố. Bên cạnh công tác chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, thảm xanh ở dải phân cách các tuyến đường, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tại mỗi địa phương đều tạo điểm nhấn trong trang trí đô thị. Chẳng hạn, huyện Đất Đỏ trang trí những chậu hoa cảnh đẹp tại Công viên Tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; TP.Bà Rịa trang trí những chậu hoa tươi rực rỡ tại khu vực công viên Lê Thành Duy, Nhà Tròn.

Tại huyện Đất Đỏ, Công ty Công trình Đô thị huyện Đất Đỏ đã xây dựng kế hoạch thu gom rác cụ thể, bám sát tình hình thực tế tại từng địa điểm tập kết rác. Công ty đã tiến hành kiểm tra, sửa chữa các xe chuyên dụng, thiết bị bảo đảm hoạt động tốt; tăng cường 4 nhân lực vận hành trạm trung chuyển rác và các xe chuyên dụng vận chuyển rác. Ông Huỳnh Xuân Bảo, Giám đốc Công ty Công trình Đô thị huyện Đất Đỏ cho biết, hiện nay, 8/8 xã, thị trấn của huyện Đất Đỏ đều đã có tổ, đội thu gom rác thải tại khu dân cư. Trong dịp lễ, lượng rác có thể tăng khoảng 30% nhưng công ty vẫn bảo đảm không để ứ đọng rác.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

Công ty Điện lực BR-VT cho biết, đến thời điểm này, công ty đã hoàn thành một số công trình lớn như: Nâng cấp và xây dựng mới 1.840m cao thế 22kV từ KCN Sonadezi (huyện Châu Đức) đến xã Châu Pha; Xây dựng mới và nâng cấp đường dây 22kV tạo mạch vòng, bảo đảm ổn định điện lưới cho các KCN trên địa bàn xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ); Xây dựng cáp ngầm trung thế lộ ra trạm biến áp 110/22kV – 63MVA khu vực phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu)… Nhờ đó, việc cấp điện trên địa bàn tỉnh sẽ ổn định trong dịp lễ 2-9 và Festival Biển 2018.

Trong dịp lễ, khách hàng gặp sự cố về điện thì gọi đến tổng đài 19009000 hoặc 19001006 để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết.

 

;
.