Chính phủ họp trực tuyến về khống chế dịch tả heo Châu Phi

Thứ Sáu, 14/09/2018, 18:59 [GMT+7]
In bài này
.

* Ngưng nhập khẩu thịt heo từ Ba Lan và Hungary từ 20-9 

Sáng 14-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi. Tại BR-VT, đại diện Sở NN-PTNT, các sở ngành và địa phương tham gia hội nghị trực tuyến.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam thông tin: Dịch tả heo Châu Phi xảy ra tại 17 quốc gia. Tính từ đầu tháng 8-2018 đến nay, Trung Quốc có 14 ổ dịch xuất hiện tại 6 tỉnh với hơn 38.000 con heo các loại buộc phải tiêu hủy. Bệnh dịch tả heo Châu Phi tại Trung Quốc có chiều hướng lây lan dần về phía Nam (đến các tỉnh gần với biên giới Việt Nam).

Trước tình hình cấp bách về phòng chống dịch tả heo Châu Phi, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ NN-PTNT và các địa phương cần nắm bắt chính xác thông tin về dịch bệnh; nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm nhập lậu, nghi nhập lậu; kiểm soát chặt chẽ các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có dịch bệnh vào Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa phương, triển khai nghiêm túc, cẩn thận việc tiêu độc, khử trùng các khu vực chăn nuôi, chợ, điểm mua bán, giết mổ động vật.

* Trong một diễn biến khác, Bộ NN-PTNT vừa ký văn bản tạm dừng nhập khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo từ Hungary và Ba Lan vào Việt Nam, bắt đầu từ 20-9. Hungary và Ba Lan là những quốc gia đã xuất hiện dịch tả heo Châu Phi và diễn biến dịch bệnh này đang phức tạp.

QUANG VINH, THÀNH TRUNG

;
.