Dịp lễ 2-9: Hàng hóa dồi dào, giá tăng 20-30%

Chủ Nhật, 02/09/2018, 21:42 [GMT+7]
In bài này
.

* Không xảy ra ùn ứ khách ở bến xe

Trong ngày lễ Quốc khánh 2-9, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách trên địa bàn tỉnh dồi dào; sức mua tăng, giá bán cũng tăng 20-30%. Do lượng khách đi lại đông nên các hãng xe cũng tăng chuyến và giá vé nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ khách.

HẢI SẢN HÚT HÀNG

Sáng 2-9, khảo sát tại một số chợ, siêu thị, trung tâm thương mại như Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu, Lotte Mart Vũng Tàu, trung tâm thương mại The Imperial Plaza Vũng Tàu... cho thấy, lượng khách đến vui chơi, mua sắm khá đông.

Tại siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu, khách đông như nêm, nhất là khu vui chơi thiếu nhi, khu trò chơi và khu phục vụ thức ăn nhanh. Để mua được một suất ăn nhanh, khách phải xếp hàng dài chờ đến lượt.

Khách mua hàng tại Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.
Khách mua hàng tại Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.

Anh Phạm Văn Hưng, du khách đến từ thị trấn Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, gia đình anh xuống Vũng Tàu từ 1-9. Sáng 2-9, sau khi tắm biển, cả nhà anh đến siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu ăn trưa. Tuy nhiên,  khách đông nên phải chờ khoảng 10 phút mới lấy được thức ăn.

Theo ông Trần Thanh Toàn, Giám đốc siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu, từ ngày 1 đến 3-9, siêu thị dự kiến đón và phục vụ khoảng 42 ngàn lượt khách đến vui chơi, mua sắm; doanh thu tăng từ 30-40% so với ngày thường.

Còn tại một số chợ như Vũng Tàu, Rạch Dừa... rất đông người dân địa phương và khách du lịch ghé mua hải sản. Các loại hải sản như cua, ghẹ, tôm, cá, mực, móng tay, bạch tuộc... về chợ dồi dào, được các tiểu thương lấy từ Vũng Tàu, Phước Tỉnh, Phước Hải trong ngày nên khá tươi, ngon. Giá bán tăng 20-30% so với ngày thường.

Khách mua hải sản tại Chợ Vũng Tàu sáng 2-9.
Khách mua hải sản tại Chợ Vũng Tàu sáng 2-9.

Cụ thể, ghẹ xanh dao động từ 350.000-500.000 đồng/kg tùy loại; mực ống loại 1 giá 270.000 đồng/kg, loại 2 giá 220.000 đồng/kg; tôm sú loại 18 con/kg có giá 320.000 đồng/kg, loại 2 có giá 200.000 đồng/kg; cua gạch 220.000 đồng/kg; bạch tuộc loại lớn giá 200.000 đồng/kg; móng tay 80.000 đồng/kg...

Chị Lê Thị Tuyết, tiểu thương chợ Vũng Tàu cho biết, dịp lễ này hàng hóa không thiếu. Ngày thường chị bán khoảng 10-12kg mực các loại, thì trong mấy ngày lễ, chị bán được khoảng 15-17kg.

Tại khu vực bán hải sản chợ Bà Rịa, các tiểu thương liên tục cân ghẹ, ốc hương, tôm... cho khách, trong đó phần lớn là khách du lịch. Giá bán cũng tăng mạnh so ngày thường. Chị Nguyễn Thị Hương Hảo, ở khu phố 4 phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa cho biết: "Hôm nay gia đình tôi có khách từ TP.Hồ Chí Minh xuống chơi nên tôi mua ghẹ, ốc hương về đãi khách. Tuy nhiên giá bán khá cao, bình thường 1kg ghẹ loại 6 con giá 350.000 đồng thì nay tăng lên 450.000 đồng, ốc hương 250.000 đồng/kg nay tăng lên 320.000 đồng/kg".

BẢO ĐẢM XE PHỤC VỤ NHU CẦU ĐI LẠI

Theo ông Đỗ Thành Nghĩa, Trưởng Bến xe Vũng Tàu, so với ngày thường, lượng khách đi lại qua bến tăng khoảng 20%. Nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của khách trong dịp lễ, Bến xe đã chủ động làm việc với các hãng vận tải, yêu cầu bố trí tăng chuyến, nên không xảy ra hiện tượng ùn ứ khách tại bến xe.

Cụ thể, từ ngày 1 đến 3-9, hãng xe Toàn Thắng tăng từ 60 chuyến lên 116 chuyến, chủ yếu là tuyến Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại. Hãng xe Hoa Mai tăng từ 68 chuyến lên 116 chuyến. Hãng xe Phương Trang cũng tăng chuyến lên gấp đôi so với ngày thường. Giá vé cũng tăng từ 20-30% so với ngày thường (từ 31-8 đến 3-9). Cụ thể, hãng xe Toàn Thắng, Hoa Mai tăng từ 95.000 đồng lên 120.000 đồng/lượt khách chặng Vũng Tàu - Bến xe miền Đông, miền Tây; từ 90.000 đồng lên 110.000 đồng/lượt khách chặng Bà Rịa - Bến xe miền Đông, miền Tây. Hãng xe Kumho Samco tăng từ 100.000 đồng lên 125.000 đồng chặng Vũng Tàu - Bến xe miền Đông, miền Tây. Hãng xe Ngọc Phát tăng giá vé 30% từ ngày 31-8 đến 3-9 các chặng từ Vũng Tàu - Nha Trang, Ninh Hòa, Gia Lai...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo BR-VT, sáng 2-9, trên một số tuyến đường ven biển như Thùy Vân, Hạ Long (đoạn từ khu du lịch Lan Rừng đến dốc Nghinh Phong) lưu lượng xe lưu thông đông nên các xe phải nhích từng chút. Tuy nhiên, tình trạng này không lâu và không xảy ra ùn ứ cục bộ.

Sáng 2-9, lưu lượng xe khá đông trên đường Hạ Long, đoạn dốc Nghinh Phong.
Sáng 2-9, lưu lượng xe khá đông trên đường Hạ Long, đoạn dốc Nghinh Phong.

Còn tại trạm thu phí T3 (đoạn ngã ba Long Sơn) cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc xe qua trạm. Theo ông Nguyễn Văn Thơm, Trạm phó Trạm thu phí T3, lượng xe qua trạm T3 ngày 1-9 hướng về Vũng Tàu là 11.500 xe các loại, xe từ Vũng Tàu về Đồng Nai qua trạm là gần 8.000 xe các loại.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.