Giá hồ tiêu tiếp tục giảm mạnh

Thứ Ba, 04/09/2018, 17:40 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Bộ NN-PTNT, trong 8 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất khẩu được 173 ngàn tấn hồ tiêu, với kim ngạch đạt 576 triệu USD, tăng 3,2% về khối lượng nhưng giảm 36% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Nông dân huyện Châu Đức thu hoạch hồ tiêu.
Nông dân huyện Châu Đức thu hoạch hồ tiêu.

Các thị trường xuất khẩu chính của hạt tiêu Việt Nam là Hoa Kỳ (kim ngạch đạt hơn 99 triệu USD), Ấn Độ (hơn 43 triệu USD), Pakistan (hơn 25 triệu USD), Đức (20,5 triệu USD) và UAE (20 triệu USD).

Nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu giảm mạnh là do giá tiêu liên tục lao dốc trong thời gian gần đây. Tại thị trường trong nước, giá thu mua hạt tiêu trong tháng 8 và đầu tháng 9 tiếp tục giảm sâu, hiện dao động ở mức 47.000 - 48.000 đồng/kg. Với mức giá này, người trồng tiêu không có lãi, thậm chí còn bị lỗ.

Tin, ảnh: NGÔ THANH

;
.