Hội làm vườn và trang trại huyện Châu Đức: Tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thứ Sáu, 07/09/2018, 18:54 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 7-9, Hội Làm vườn và trang trại huyện Châu Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Làm vườn và trang trại huyện Châu Đức đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra để thực hiện có hiệu quả các phong trào, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và xây dựng nông thôn mới. Hội đã tổ chức 12 chuyến tham quan các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao; Tổ chức 26 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, thu hút 840 học viên tham gia.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội phấn đấu mỗi xã, thị trấn có thêm từ 2 đến 3 mô hình sản xuất theo các tiêu chuẩn GAP; Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; mời gọi các DN có uy tín làm đối tác, hợp tác đầu tư sản xuất để tiêu thụ sản phẩm cho hội viên.

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 23 thành viên. Ông Trần Ngọc Thanh được bầu làm Chủ tịch hội.

QUANG VINH

 

;
.