Kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng cao

Chủ Nhật, 14/10/2018, 17:27 [GMT+7]
In bài này
.

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện điện tử đạt 36,69 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu nhóm hàng này sang EU đạt 10,14 tỷ USD, tăng 10,9%; xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng gấp 2,4 lần, đạt trị giá gần 5,78 tỷ USD; sang thị trường Hoa Kỳ đạt 4,16 tỷ USD, tăng 43,7%; sang thị trường Hàn Quốc đạt 3,34 tỷ USD, tăng 17,1%... Xét theo thị trường là từng quốc gia, vùng lãnh thổ, Trung Quốc đã vươn lên thành thị trường xuất khẩu số một của nhóm hàng điện thoại và linh kiện.

Theo nhận định của Bộ Công thương, thời gian gần đây, điện thoại và linh kiện luôn giữ vị trí là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta, chiếm đến gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Có 2 tháng trong năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục trên 21 tỷ USD/tháng là tháng 3 (21,133 tỷ USD) và tháng 8 (23,481 USD) đều nhờ vào mức tăng trưởng cao của mặt hàng này (kim ngạch xuất khẩu điện thoại trong 2 tháng này đều đạt trên 5 tỷ USD).

Dự kiến kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại năm 2018 đạt 48,5 tỷ USD, tăng khoảng 7,13% so với năm 2017.

P.V

;
.