5 dự án tốt nghiệp chương trình ươm tạo khởi nghiệp tỉnh BR-VT năm 2018

Thứ Bảy, 22/12/2018, 11:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 22-12, tại TP. Vũng Tàu, Sở KH-CN và Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp KH-CN Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình ươm tạo khởi nghiệp tỉnh BR-VT năm 2018. Tham dự có đông đảo các bạn trẻ, DN khởi nghiệp và đại diện các sở, ngành, Tỉnh Đoàn.

Anh Đặng Anh Tuấn, đồng chủ nhiệm Dự án “Rơm hí hoáy” thuyết trình tại hội nghị.
Anh Đặng Anh Tuấn, đồng chủ nhiệm Dự án “Rơm hí hoáy” thuyết trình tại hội nghị.

Hội nghị nhằm tổng kết chương trình ươm tạo khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018; kết nối các nguồn lực hỗ trợ cho các dự án ươm tạo khởi nghiệp. Theo đó, từ 14 dự án đăng ký thuyết trình chương trình ươm tạo Khởi nghiệp tỉnh BR-VT, ban tổ chức đã chọn 9 dự án tham gia chương trình. Sau 5 tháng đào tạo, có 5 dự án xuất sắc tốt nghiệp chương trình.

Cũng tại hội nghị này, ban tổ chức đã công bố 5 dự án tốt nghiệp chương trình ươm tạo khởi nghiệp của tỉnh năm 2018 gồm: dự án “Thiết bị cảnh báo an toàn về nước cho tàu cá vỏ gỗ”; dự án giáo dục trải nghiệm cho trẻ em “Rơm hí hoáy”; dự án “Ofam - hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ”; dự án đánh giá uy tín về thực phẩm “Food review” và dự án “Công viên lan Núi Dinh”.

Hội nghị cũng công bố 3 dự án khởi nghiệp của tỉnh BR-VT được chọn vào chương trình tăng tốc ươm tạo khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh: Hệ thống công nghệ tưới Asop; Hồ tiêu Bầu Mây và Đèn led Marisol.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

 

;
.