Giá đặc sản Tết ổn định

Chủ Nhật, 27/01/2019, 16:50 [GMT+7]
In bài này
.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đặc sản Tết như heo rừng lai, dê, gà Đông Tảo đã bắt đầu tăng mạnh. Tuy nhiên, theo chủ các trang trại chăn nuôi, từ nay đến cận Tết, giá các loại sản phẩm này sẽ không tăng đột biến. Cụ thể, gà Đông Tảo ở mức 300-350 ngàn đồng/kg (gà trống), 150-200 ngàn đồng/kg (gà mái); heo rừng lai hơi có giá 110-120 ngàn đồng/kg; thịt dê hơi khoảng 100 ngàn đồng/kg. 

Ông Lê Xuân Phúc (khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Điền), người đang nuôi hơn 200 con heo rừng lai cho biết, nguyên nhân của việc các đặc sản Tết không tăng giá là vì đa số các hộ nuôi đã nhận đặt và chốt giá trước với khách hàng. Bên cạnh đó, hiện nay, số lượng trang trại nuôi đặc sản cũng đã khá nhiều, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng cung không đủ cầu nên không gây ra tình trạng giá tăng đột biến.

Ông Lê Xuân Phúc (khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Điền) chăm sóc đàn heo rừng lai.
Ông Lê Xuân Phúc (khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Điền) chăm sóc đàn heo rừng lai.

Tin, ảnh: QUANG VINH

;
.