Thị trường - Dịch vụ

Thứ Sáu, 25/01/2019, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.
Mứt nhà làm, giá bình dân

 

Mứt dừa non hấp dẫn được rao bán với giá từ 160.000 đến 240.000 đồng.
Mứt dừa non hấp dẫn được rao bán với giá từ 160.000 đến 240.000 đồng.

 

Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thị trường mứt Tết đã nhộn nhịp hẳn với rất nhiều chủng loại. Mứt năm nay có rất nhiều sản phẩm được quảng cáo là tự làm tại nhà, với giá mềm: mứt dừa non có nhiều loại, giá 160.000 - 240.000 đồng/kg. Các loại mứt cà rốt, gừng dẻo khoảng 300.000- 320.000 đồng/kg; mứt dừa, đu đủ hay mứt bí có giá dao động từ 290.000 - 320.000 đồng/kg.
Tin, ảnh: LINH ĐAN
-------------------------------
Đồ bếp đa dạng, phong phú

 

Khách hàng chọn mua đồ dùng nhà bếp tại cửa hàng Lê Duy (106 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Vũng Tàu).
Khách hàng chọn mua đồ dùng nhà bếp tại cửa hàng Lê Duy (106 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Vũng Tàu).

 

Gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là nơi sum vầy, gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Tết đến là thời điểm mọi gia đình đều tất bật với công việc sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa các vật dụng mới cho gian bếp nhà mình. Việc thay mới các vật dụng làm bếp quá cũ không kém phần quan trọng, bởi điều đó không chỉ giúp gian bếp trở nên mới mẻ mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực, sự may mắn cho gia chủ trong năm mới.
Năm nay, thị trường đồ bếp khá đa dạng và phong phú từ các mặt hàng trong nước đến nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức. Ngoài các loại vật dụng quen thuộc mà chị em hay sắm sửa dịp Tết như: chén, bát, nồi niêu… ngày Tết còn có thêm các loại khay đựng bánh mứt, đĩa đựng trái cây, bình hoa pha lê với đơn giá từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng/sản phẩm. Các bộ nĩa, muỗng nhỏ xinh bằng sứ kết hợp với hoa văn đẹp mắt, tinh tế cũng được nhiều chị em ưa chuộng và sắm sửa trong dịp Tết này. 
Tin, ảnh: SONG THƯ
 
 
;
.