4 ngày Tết, Bến xe Vũng Tàu xuất bến gần 2.000 chuyến xe

Thứ Sáu, 08/02/2019, 17:04 [GMT+7]
In bài này
.

* 45.700 lượt xe qua trạm thu phí T3

Chiều mùng 4 Tết (ngày 8-2), ông Đỗ Thành Nghĩa, Trưởng Bến xe Vũng Tàu cho biết: Trong các ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lượng khách lưu thông qua Bến xe Vũng Tàu chủ yếu đi các tỉnh, thành có cự ly gần như: TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây, TP. Đà Lạt và một số tỉnh ở khu vực Tây Nguyên.

Khách đổ về BR- VT du xuân trên Quốc lộ 51 ngày mùng 4 Tết.
Khách đổ về BR- VT du xuân trên Quốc lộ 51 ngày mùng 4 Tết.

Cụ thể, từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, có khoảng gần 2.000 chuyến xe xuất bến, vận chuyển 30.000 lượt hành khách. Trong 2 ngày cao điểm mùng 3 và 4 Tết, lượng khách vào bến tăng mạnh nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ khách.

Không có tình trạng ùn ứ khách tại Bến xe Vũng Tàu.
Không có tình trạng ùn ứ khách tại Bến xe Vũng Tàu.
Khách đi xe Phương Trang xuống tại Bến xe Vũng Tàu.
Khách đi xe Phương Trang xuống tại Bến xe Vũng Tàu.

Tại Trạm thu phí T3 (Quốc lộ 51, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ), từ ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết, tổng lượng xe ôtô lưu thông qua Trạm đạt 45.700 lượt. Theo ông Nguyễn Văn Thơm, Trạm phó Trạm thu phí T3, do lượng xe quá đông nên từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày hôm nay (mùng 4 Tết), Trạm thu phí T3 đã xả trạm hướng từ TP. Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh, không để xảy ra hiện tượng ùn ứ, kẹt xe. Đồng thời, trạm đã mở thêm 2 làn bán vé hướng từ TP. Vũng Tàu đi TP. Hồ Chí Minh (giảm làn bán vé hướng từ TP. Hồ Chí Minh đi TP. Vũng Tàu) để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông khi qua trạm.

Khách mua vé qua Trạm thu phí T3.
Khách mua vé qua Trạm thu phí T3.

Tin, ảnh: THANH NGA

;
.