Hỗ trợ người dân thu hoạch hồ tiêu

Thứ Bảy, 16/02/2019, 13:49 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 16-2, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; các đoàn viên thanh niên; hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức đã ra quân hỗ trợ thu hoạch tiêu cho một số hộ nông dân trên địa bàn huyện Châu Đức.

Đại tá Phạm Phú Ý (giữa), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia hái tiêu cùng các lực lượng tại xã Quảng Thành.
Đại tá Phạm Phú Ý (giữa), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia hái tiêu cùng các lực lượng tại xã Quảng Thành.

 

Các lực lượng giúp người dân xã Quảng Thành thu dọn tiêu sau khi hái.
Các lực lượng giúp người dân xã Quảng Thành thu dọn tiêu sau khi hái.

 

Lực lượng quân sự và Hội LHPN huyện hỗ trợ hái tiêu cho một gia đình ở thôn Tân Long, xã Kim Long.
Lực lượng quân sự và Hội LHPN huyện hỗ trợ hái tiêu cho một gia đình ở thôn Tân Long, xã Kim Long.

 

Lực lượng Cảnh sát biển hỗ trợ hái tiêu cho gia đình bà Đoàn Ngọc Dung (tổ 81, thôn Tân Long, xã Kim Long).
Lực lượng Cảnh sát biển hỗ trợ hái tiêu cho gia đình bà Đoàn Ngọc Dung (tổ 81, thôn Tân Long, xã Kim Long).

 

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 giúp người dân xã Bàu Chinh hái tiêu.
Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 giúp người dân xã Bàu Chinh hái tiêu.

 

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ nông dân hái tiêu.
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ nông dân hái tiêu.

Theo đó, trong 2 ngày 16 và 17-2, gần 600 người thuộc các lực lượng trên sẽ thu hoạch tiêu giúp 83 hộ trên diện tích 87,6ha tại 4 xã: Quảng Thành, Bàu Chinh, Kim Long, Láng Lớn.

Thời điểm này, hồ tiêu ở huyện Châu Đức đang chín rộ nhưng nhiều gia đình không có người hái.
Thời điểm này, hồ tiêu ở huyện Châu Đức đang chín rộ nhưng nhiều gia đình không có người hái.

Các hộ được hỗ trợ thu hoạch tiêu thuộc diện gia đình neo người, gia đình có con là thanh niên tại ngũ hoặc chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

 

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.