Nhãn xuồng cơm vàng và mãng cầu ta được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý

Thứ Ba, 26/02/2019, 18:55 [GMT+7]
In bài này
.

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - Công nghệ) vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn xuồng cơm vàng và mãng cầu ta Cát Lở của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đồng thời giao cho Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN-PTNT) là đơn vị tổ chức quản lý 2 chỉ dẫn địa lý này. 

Vườn nhãn xuồng cơm vàng của ông Lê Trương Vinh (58/9, Nguyễn Gia Thiều, phường 12, TP. Vũng Tàu).
Vườn nhãn xuồng cơm vàng của ông Lê Trương Vinh (58/9, Nguyễn Gia Thiều, phường 12, TP. Vũng Tàu). 

Trái nhãn xuồng cơm vàng BR-VT có màu vàng, nhẵn, mùi thơm nhẹ, vị ngọt thanh, không chua và không chát, tỷ lệ phần ăn được chiếm 60-70%, độ đường chiếm 14,85-16,21%, hàm lượng chất khô chiếm 17,50-18,90%. Đặc biệt, hàm lượng Vitamin C (523,4-559,8mg/kg) của nhãn xuồng cơm vàng BR-VT cao hơn hẳn nhãn xuồng cơm vàng được trồng ở một số tỉnh khác. 

Mãng cầu ta xuất phát từ vùng Cát Lở (TP. Vũng Tàu) từ năm 1954. Hiện nay, mãng cầu ta được xem là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh BR-VT và ngày càng được nhiều người biết đến sau khi đạt giải nhất trong Hội thi trái ngon, giống tốt miền Đông Nam Bộ năm 2008. Khu vực địa lý được bảo hộ chỉ dẫn địa lý của mãng cầu ta Cát Lở BR-VT gồm phường 11, phường 12 (TP. Vũng Tàu); xã Châu Pha (TX. Phú Mỹ), xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ); xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Tin, ảnh: QUANG VŨ

;
.