Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI

Thứ Bảy, 20/04/2019, 17:50 [GMT+7]
In bài này
.

* Ông Lê Đình Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội

Chiều 20-4, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh đã tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2022.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bức trướng cho Hội DNT tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bức trướng cho Hội DNT tỉnh.

Đến dự Đại hội có ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam. Về phía lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và gần 200 doanh nhân là hội viên Hội DNT tỉnh. 

Ban chấp hành Hội DNT tỉnh khóa VI chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh.
Ban chấp hành Hội DNT tỉnh khóa VI chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội DNT tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động đạt kết quả như: Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu của DNT Bà Rịa-Vũng Tàu; chương trình hỗ trợ hội viên phát triển DN bền vững; chương trình xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp; DNT liên kết, hợp tác cùng phát triển…

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam tặng hoa cho ông Lê Đình Thắng, tân Chủ tịch Hội DNT tỉnh BR-VT.
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam tặng hoa cho ông Lê Đình Thắng, tân Chủ tịch Hội DNT tỉnh BR-VT.

Hiện nay, Hội DNT tỉnh có 327 hội viên, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Ngoài sản xuất kinh doanh, nhiều DN, DNT thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác từ thiện, xã hội như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương tặng người nghèo; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai... 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả Hội DNT tỉnh đã đạt được. Đồng chí bày tỏ tin tưởng thời gian tới Hội sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh BR-VT nói riêng, Việt Nam nói chung, đúng tinh thần mà nhiệm kỳ mới của Hội đã đề ra là “Đoàn kết - phát triển - kết nối - sáng tạo”. 

Đại hội đã bầu ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng DIC số 4 làm Chủ tịch Hội DNT tỉnh khóa VI và 7 phó chủ tịch hội. 

Dịp này, Hội DNT tỉnh đã ký kết hợp tác với Trường Đại học BR-VT về việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao cho DN; ký kết hợp tác kinh doanh với cộng đồng DN tại Singapore; ký kết với UBND TP. Bà Rịa về đồng hành quỹ “Ươm mầm tài năng”. 

Tin, ảnh: QUANG VŨ

;
.